GD&TĐ - Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 được nhiều nhà trường tổ chức trong không khí rộn ràng, phấn khởi.
Cô trò Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa (Hà Nội) hân hoan chào đón Xuân Ất Tỵ 2025 với nhiều hoạt động phong phú.
Không khí đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng đang tràn ngập trên khắp các phố phường, làng quê Việt Nam. Tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa (Hà Nội), chương trình "Tết sum vầy" với nhiều hoạt động phong phú để học sinh, thầy cô cùng tham gia vừa được nhà trường tổ chức thành công.
Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, cô Hiệu trưởng Nguyễn Phương Chinh cho biết, chương trình được lên kế hoạch từ sớm và học sinh vô cùng háo hức tập luyện. Trong đó, nhà trường tổ chức thi bày mâm ngũ quả, thi viết chữ thư pháp, trò chơi dân gian, thi kéo co cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng, đất nước và ước vọng ngày xuân.
Mỗi lớp đều chuẩn bị cho mâm ngũ quả cùng các vật dụng trang trí ngày Tết rất công phu, đẹp mắt.
Bàn viết chữ thư pháp của lớp 11A14 tại ngày hội chợ Tết.Nhiều tiết mục biểu diễn văn nghệ được biểu diễn.
Những điệu nhảy sạp mang đậm âm hưởng của núi rừng Tây Bắc được các em học sinh tạo nên trong không khí vui tươi.Từng trận kéo co kịch tính của học sinh các lớp ngay tại sân trường.Trong trang phục truyền thống, các nữ sinh khéo léo thể hiện những điệu múa, lời ca nói về mùa Xuân, ca ngợi đất nước đang đổi mới từng ngày.Tại Trường Mầm non An Khánh B (Hoài Đức, Hà Nội), hội chợ Xuân cũng được tổ chức thành công.Tiết mục múa hát ca ngợi truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam được các bé biểu diễn.
Cô trò lớp 5 tuổi A4 cùng ghi lại khoảnh khắc chào Xuân 2025.Vẻ hồn nhiên của trẻ khi được xem múa Lân chào đón Tết Nguyên đán.Trong không khí phấn khởi, nhà trường tặng thưởng cho các đội thi đạt giải gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả đẹp.Hội chợ Tết được tổ chức tại Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội) với sự tham gia đông đảo phụ huynh, giáo viên.Trẻ tham gia với tâm trạng hào hứng, vui tươi vì được trải nghiệm nhiều hoạt động sôi nổi.
Trẻ được cô giáo hướng dẫn dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị nghỉ Tết.Đồ chơi được sắp xếp gọn gàng trên lớp trước khi cô trò chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Sáng 15/4, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (BCI) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và vinh danh sinh viên xuất sắc khóa 2023 - 2026 (khóa 14).
Ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.
GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư 23).
GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, tự ý ngừng bán hàng, bán sai giá quy định mặt hàng xăng dầu.
Sáng 15/4, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Công ty cổ phần MK Vision tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ).