Trường học phát huy khả năng sáng tạo và tính chủ động của học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong suốt hơn 50 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) luôn thực hiện phương châm "Lấy học sinh làm trung tâm, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh" để đào tạo nhân tài cho địa phương, đất nước. 

Cô Hiệu trưởng Trần Thị Quỳnh Vân và cô Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Quỳnh trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi thành phố và kì thi vào lớp 10 THPT năm 2022.
Cô Hiệu trưởng Trần Thị Quỳnh Vân và cô Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Quỳnh trao thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi thành phố và kì thi vào lớp 10 THPT năm 2022.

Những kết quả đáng khích lệ

Cô Trần Thị Quỳnh Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Định cho biết, được thành lập năm 1971 đến nay, với sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ thầy và trò, nhà trường đã liên tục đạt thành tích đơn vị xuất sắc dẫn đầu của quận Hoàng Mai, được quận và thành phố Hà Nội tặng nhiều phần thưởng.

Đặc biệt, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng những phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2021). Đây chính là những minh chứng sống động cho những cố gắng của thầy và trò Trường THCS Tân Định suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành.

Theo cô Quỳnh Vân, suốt hơn 50 năm qua, bao thế hệ học trò đã từng bước khôn lớn, trưởng thành dưới mái trường thân yêu này bởi bao tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ thầy cô giáo. Hàng năm, học sinh của trường ở các khối luôn đạt tỷ lệ học sinh giỏi và tiên tiến hơn 90%, học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt đạt 98% và luôn là lá cờ đầu trong công tác giáo dục học sinh giỏi các môn văn hoá của Quận, chiếm hơn 30% số học sinh giỏi của Quận dự thi cấp Thành phố.

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy cùng với bà Phạm Đàm Thục Hạnh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường THCS Tân Định.

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy cùng với bà Phạm Đàm Thục Hạnh - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường THCS Tân Định.

Tính riêng năm học 2021-2022, học sinh nhà trường đã đạt được thành tích lớn trong kì thi "Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2022". Trong đó, Giải Quốc tế có 43 huy chương (5 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng, 11 giải Khuyến khích). Giải Quốc gia có 104 huy chương (26 Huy chương Vàng, 30 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng, 15 giải Khuyến khích). Giải Thành phố có 27 giải trong đó có 23 giải văn hoá và 4 giải khác.

Đặc biệt, trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, học sinh khối 9 Trường THCS Tân Định đã vượt qua những khó khăn, thử thách và đạt được kết quả đáng khích lệ. Thủ khoa toàn trường đạt 47 điểm, 31 học sinh đỗ vào các trường chuyên với 52 lượt đỗ. Nhiều học sinh của trường đã là thủ khoa, á khoa thi chuyên vào các trường THPT hàng đầu của Hà Nội và cả nước, nhiều em sau này được nhận vào các trường đại học lớn của Việt Nam và thế giới.

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm

Để đạt được những thành tích đáng tự hào đó, nhà trường luôn chú trọng đổi mới việc dạy và học với phương châm” Lấy học sinh làm trung tâm”,” Phát huy khả năng sáng tạo của học sinh”; thường xuyên tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, các cuộc họp thảo luận nghiêm túc, hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ; tổ chức các Câu lạc bộ học sinh giỏi, các cuộc thi Olympic cấp trường từ lớp 6 để phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm.

Các thế hệ thầy và trò Trường THCS Tân Định luôn đoàn kết, nỗ lực để đưa thành tích của nhà trường ngày càng đi lên.

Các thế hệ thầy và trò Trường THCS Tân Định luôn đoàn kết, nỗ lực để đưa thành tích của nhà trường ngày càng đi lên.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nhằm giáo dục toàn diện học sinh cũng được nhà trường chú trọng như: “Ngày hội ngôn ngữ tiếng Anh”, “Lễ hội bánh chưng”, “Hội chợ quê”, “Ngày hội STEM”, “Viết thư quốc tế UPU“, “Đại sứ văn hoá đọc Thủ đô”, “Em yêu Lịch sử Việt Nam”...

"Trong bề dày truyền thống ấy để làm nên thương hiệu 'thầy dạy tốt - trò học tốt' không thể không kể đến vai trò của ban giám hiệu qua các thời kì. Các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo như cô Nghiêm Thị Hạnh, cô Chu Thị Xuân Hường và hiện nay là cô Trần Thị Quỳnh Vân, cùng cô Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Quỳnh… là những người 'thuyền trưởng' tài năng đã gây dựng, gìn giữ, phát triển thương hiệu của nhà trường suốt hơn 50 năm qua" - cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường THCS Tân Định tâm sự.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, trong năm học 2022-2023, toàn trường có tổng số 45 lớp với 2.283 học sinh, riêng khối 6 là 653 em. Các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, nhất là với lớp 6, lớp 7 theo chương trình, sách giáo khoa mới luôn được đảm bảo. Công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn mới là hoạt động thường xuyên của nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Có thể nói, so với nhiều trường là điểm sáng của ngành giáo dục quận của Hoàng Mai và Thủ đô, Trường THCS Tân Định đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trên địa bàn và trong ngành giáo dục phổ thông của Thủ đô Hà Nội. Nơi đây đã thực sự trở thành địa chỉ, sự lựa chọn tin cậy của rất nhiều bậc phụ huynh và học sinh toàn Thành phố. Với những thành tích đáng tự hào, thầy và trò nhà trường sẽ tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học 2022-2023 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.