Trường học không bất ngờ khi Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội

GD&TĐ - Các nhà trường không bị động trước thông tin Hà Nội sẽ tiếp tục giãn cách xã hội tới ngày 6/9; chủ động lên phương án cho buổi khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

Các nhà trường chủ động xây dựng phương án tổng kết, khai giảng năm học bằng hình thức trực tuyến.
Các nhà trường chủ động xây dựng phương án tổng kết, khai giảng năm học bằng hình thức trực tuyến.

Theo cô Nguyễn Lương Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Chung B (Đông Anh): Trường hợp khai giảng online, trường sẽ tổ chức kết nối với phụ huynh, học sinh và đại biểu… thông qua nhóm Zoom. Nội dung sẽ được chuẩn bị trước , sau đó gửi link video vào các nhóm của từng lớp.

Kết thúc chương trình chung, các lớp sẽ tự sinh hoạt, có thể giao lưu văn nghệ, chia sẻ, đóng góp những ý kiến, nhằm nâng cao chất lượng cho năm học mới...

“Tất cả sẽ thông qua phần mềm trực tuyến, nhà trường, giáo viên chủ động xây dựng nội dung cô đọng, nhưng cũng phải thật ý nghĩa”, cô Ngọc nói.

Thầy Trần Quang Hạnh – Hiệu trưởng Trường Đại Áng (Thanh Trì) chia sẻ: Việc tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố là điều nên làm, bởi cơ quan chức năng hiện chưa kiểm soát được triệt để tình hình dịch bệnh.

“Nhà trường sẵn sàng, chủ động cho khai giảng, học online trong thời gian tới. Do đó, công tác tư tưởng đến phụ huynh và học sinh đã được trường phổ biến, tất cả đều đồng tình để bảo đảm an toàn cho cộng đồng”, thầy Hạnh chia sẻ.

Ông Phùng Ngọc Oanh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết: Địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch cho việc khai giảng online từ trước. Nên sau khi nhận được thông tin Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội tới ngày 6/9, Phòng GD&ĐT và các nhà trường không bất ngờ.

“Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường rà soát lại, chuẩn bị kỹ lưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho buổi lễ khai giảng hôm 5/9 theo kế hoạch và việc học online trong thời gian tới.

Lễ khai giảng sẽ được tổ chức thông qua phần mềm Zoom. Các nhà trường chủ động xây dựng nội dung khai giảng, từ việc dựng video sẵn, tổ chức nghi thức chào cờ để có thể cảm giác như buổi lễ trực tiếp. Phụ huynh, học sinh, đại biểu sẽ tham dự qua nhóm trực tuyến”, ông Oanh nói.

Theo ông Lê Văn Hiến – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, địa phương đang chờ văn bản hướng dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT Hà Nội, khi đó Phòng sẽ có chỉ đạo cụ thể tới các trường.

“Việc chuẩn bị 2 phương án trực tiếp và trực tuyến đều được các trường chuẩn bị sẵn sàng, địa phương sẽ triển khai theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, khả năng cao sẽ khai giảng và học online. Vấn đề này không khó khăn với các trường, vì đã làm quen trong thời gian dài. Quan trọng nhất vẫn là an toàn cho xã hội”, ông Hiến thông tin.

Chiều 20/8, tại cuộc họp thông tin các giải pháp, phòng chống dịch Covid-19 của TP do Thành ủy, UBND tổ chức, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin, thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn TP Hà Nội đến 6h ngày 6/9 để phòng, chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ