Trường học Hà Nội tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, Ban giám hiệu và giáo viên Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có rất nhiều cách thức.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời bằng các hoạt động trao đổi, chia sẻ kiến thức và phương pháp học tập.
Học sinh Trường THCS Trưng Vương hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời bằng các hoạt động trao đổi, chia sẻ kiến thức và phương pháp học tập.

Như mọi năm, học sinh được trao đổi, chia sẻ kiến thức và phương pháp học tập hiệu quả cho nhau. Ngoài ra, nhà trường còn phát động phong trào đọc sách tới học sinh để mở rộng hiểu biết, gửi gắm một thông điệp như tên Tuần lễ “học tập suốt đời” để tất cả học sinh đều được học tập một cách bình đẳng.

Em Đinh Phạm Hương Giang – học sinh lớp 9C1 Trường THCS Trưng Vương - chia sẻ: Do không thể đi học trực tiếp, được gặp mặt bạn bè thầy cô, học sinh dành nhiều thời gian hơn cho chính bản thân mình. Trong thời gian này, em đọc sách để tìm kiếm những sở thích mới như làm bánh, hay học thêm những điều hay, tìm kiếm những cuốn sách mới.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, Trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) đã tổ chức lễ phát động trực tuyến tới giáo viên và các em học sinh của 34 tập thể lớp. Thầy và trò đã có những trao đổi, chia sẻ về chuyển đổi số, các ứng dụng công nghệ, cách sử dụng phần mềm trong thời gian học tập trực tuyến như Microsoft Teams, Padlet, Quizizz, Kahoot, Classpoint…

Cô Nguyễn Thị Ánh - giáo viên Trường THCS Nam Trung Yên - chia sẻ: “Trường học là nơi học tập tốt nhất nhưng không phải là duy nhất bởi ta còn có thể học trong sách vở, ngoài xã hội, học hỏi lẫn nhau. Hy vọng tất cả thầy, cô giáo, học sinh của Trường THCS Nam Trung Yên sẽ tích cực học tập, không ngừng tự học, tự rèn luyện để thành công và đạt kết quả cao trong năm học 2021 - 2022” - cô Ánh nói.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021, cô Đỗ Thị Thu Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Thắng (huyện Ba Vì) - cho biết: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự kiện quan trọng được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Hiện, lứa tuổi thanh, thiếu niên đang xa dần các thư viện, tủ sách, những nguồn kiến thức vô giá mà thay vào đó nhiều em say mê với các trò chơi online, Facebook… Vì vậy, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” là dịp để kêu gọi các em phát huy truyền thống đọc sách, nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 diễn ra từ ngày 1 - 7/10 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Tọa đàm, tập huấn, hội thảo, triển lãm, trưng bày theo các nội dung chuyên đề bám sát chủ đề năm 2021. Đặc biệt, nhiều hoạt động của Tuần lễ được tổ chức trên cơ sở phát huy nền tảng công nghệ số, chuyển đổi số, để từ đó tạo ra các hiệu ứng tích cực thực hiện hiệu quả, thiết thực tinh thần của chủ đề năm 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.