Trường học Hà Nội không đợi 'có dịch mới phòng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước thông tin ca mắc Covid-19 tăng cao trong những ngày gần đây, nhiều trường học đã lên phương án ứng phó.

Các trường học ở Hà Nội vẫn tổ chức dạy học bình thường.
Các trường học ở Hà Nội vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Không chủ quan trước dịch bệnh

Có hai con đang độ tuổi đến trường, chị Nguyễn Thị Lan (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: Trước thông tin Hà Nội có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong những ngày gần đây, gia đình rất lo lắng. Từ đầu tuần, chị đã dặn các con luôn đeo khẩu trang khi ở trường. Ngoài ra, chị cũng chuẩn bị cho các con bình nước cá nhân để hạn chế tối đa nguy cơ con bị nhiễm bệnh.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Đức Long (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đứng ngồi không yên. Để đảm bảo an toàn, anh đã mua khẩu trang, nước khử khuẩn để cho con mang theo khi đến trường. Anh Long cho rằng, dịch bệnh hiện nay đã được kiểm soát, không như năm trước nhưng cũng không được chủ quan, cần thực hiện tối đa biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Dịch bệnh Covid-19 gia tăng những ngày qua, nhiều trường học tại Hà Nội đã gửi thông báo đến phụ huynh đề nghị nhắc các con chú ý các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Theo thông báo của một trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Xuân, nhà trường yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi tham gia học trên lớp; rửa tay thường xuyên với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn; hạn chế đến những nơi tập trung đông người khi không cần thiết; yêu cầu giữ khoảng cách trong giờ nghỉ giải lao, ăn nhẹ…

Cô Nguyễn Phương Ngân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngôi Sao Xanh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chia sẻ, việc vệ sinh khử khuẩn được nhà trường tăng cường. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với gia đình, chính quyền trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh, đảm bảo dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ.

Dù chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào của giáo viên hay học sinh của trường. Tuy nhiên, theo cô Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Nghĩa (quận Hà Đông), ngoài phòng dịch Covid-19, nhà trường luôn chú ý phòng chống các dịch bệnh theo mùa khác như: Sốt xuất huyết, cúm A, thủy đậu... Đặc biệt là khi thời tiết nồm ẩm dễ phát sinh mầm bệnh.

“Công tác phòng chống dịch bệnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm học của nhà trường. Không đợi đến “lúc có dịch mới phòng”, theo định kỳ mỗi năm học 2 lần, nhà trường phối hợp với phụ huynh tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ phòng học cũng như trang thiết bị phục vụ bán trú của học sinh, phát quang bụi rậm phòng tránh dịch sốt xuất huyết”, cô Quyên cho hay.

Ảnh minh họa ITN.

Ảnh minh họa ITN.

Chủ động kế hoạch dạy học

Với hơn 1.800 học sinh đang theo học và đã ghi nhận một số ca mắc Covid-19 trong thời gian qua, Trường THPT Sóc Sơn cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong toàn trường.

“Chúng tôi đã trang bị 21 thiết bị camera thu hình vật thể ở 21 lớp, đủ để phục vụ dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến cho học sinh ở cả ca sáng lẫn chiều. Với những em nghỉ ốm ở nhà dù có nhiễm Covid-19 hay lý do khác mà có nhu cầu, nhà trường vẫn tạo điều kiện để học trực tuyến cùng các bạn trên lớp thông qua webcam”, cô Diệu Thanh nói.

Thông tin từ cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Diệu Thanh, các ca mắc vừa qua xuất hiện ở cả giáo viên và học sinh nhưng ở thể nhẹ. Đa số có biểu hiện mệt mỏi, xin nghỉ học ở nhà, khi xét nghiệm mới biết mắc Covid-19. Trong bối cảnh đó, nhà trường luôn chủ động phương án dạy học trực tuyến cho các em để không bị hổng kiến thức.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông, thông tin, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận và lãnh đạo các trường vừa dự hội nghị trực tuyến tập huấn về phòng chống dịch bệnh, trong đó có Covid-19, dịch bệnh theo mùa như sốt xuất huyết, thủy đậu, tay chân miệng.

Từ đầu năm học, các trường trên địa bàn quận vẫn duy trì vệ sinh để giảm thiểu tối đa dịch bệnh như uống nước bằng cốc riêng, gia đình có thể trang bị bình nước cho trẻ. Đặc biệt, học sinh được khuyến cáo thực hiện 2K (khẩu trang và dùng nước sát khuẩn ở phòng học, nơi rửa tay...).

Cũng theo bà Hương, từ đầu năm học, các trường trên địa bàn học hoàn toàn trực tiếp. Hiện, quận Hà Đông chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới là học sinh. Nếu xuất hiện học sinh mắc bệnh cách ly tại nhà, học sinh cũng được học trực tuyến và nhà trường hoàn toàn chủ động phương án này.

Liên quan đến thông tin “Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc Covid-19” xuất hiện trên mạng xã hội trong hai ngày gần đây, ngày 12/4, trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định thông tin trên là không chính xác. Sở không có phát ngôn nào về việc dạy học trực tuyến trong thời điểm hiện nay.

Ông Cương khẳng định, công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch Covid-19 được toàn ngành GD-ĐT Hà Nội duy trì từ đầu năm học 2022 - 2023 đến nay. Các phòng GD&ĐT, nhà trường cần thận trọng khi chia sẻ những thông tin về dịch bệnh khi chưa có căn cứ của cơ quan chuyên môn, tránh gây hiểu lầm, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh.

Theo ghi nhận tại một số trường học trong những ngày gần đây, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên, trong số đó, học sinh mắc Covid-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường.

Thời điểm này là những tuần cuối cùng của năm học 2022 - 2023, học sinh toàn thành phố đang chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra cuối năm học. Học sinh lớp 9 và lớp 12 đang tập trung ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp. Thông tin không chính xác về dịch bệnh phần nào gây hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là các em cuối cấp.

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, ngày 11/4, cả nước ghi nhận thêm 183 ca mắc Covid-19. So với ngày 10/4, số ca mắc mới tăng hơn 60%. Đây cũng là số lượng người mắc mới trong ngày cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Số ca mắc có xu hướng tăng trở lại bắt đầu từ ngày 3/4 (40 ca), sau đó tăng gấp đôi vào ngày 7/4 và vượt ngưỡng 100 vào ngày 8/4 (122 ca).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ