Trường học Hà Nội đưa võ thuật vào giảng dạy chính khóa

GD&TĐ - Việc đưa võ thuật vào giảng dạy trên lớp cho học sinh góp phần giúp các em rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Học sinh Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông học võ thuật từ khi vào lớp 10 để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần học tập.
Học sinh Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông học võ thuật từ khi vào lớp 10 để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần học tập.

Sáng 25/3, Trường THPT Lê Lợi - quận Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Võ Thiên Môn Đạo của trường lần thứ 2 năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đinh Văn Luyến - Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; võ sư Nguyễn Khắc Phấn - Chủ tịch Hội Võ Thiên Môn Đạo TP Hà Nội cùng các võ sư, thầy cô và học sinh của trường.

Các đại biểu chụp ảnh trước khi các đội vào thi đấu các nội dung tại đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh trước khi các đội vào thi đấu các nội dung tại đại hội.

Tiến sĩ Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi nhấn mạnh, đây là một trong các sự kiện hướng tới chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023). Đồng thời, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; lưu truyền và phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống của Hà Nội.

Tiết mục biểu diễn khí công kungfu "Nội nhục công phu" do võ sư Nguyễn Nam Thắng - giáo viên phụ trách Võ Thiên Môn Đạo của nhà trường thực hiện dùng chiếc đinh đóng ngang lưng để kéo ô tô chuyển động.

Với mục tiêu phát triển toàn diện và khơi dậy mọi tiềm năng cho học sinh, bắt đầu từ năm học 2017-2018, nhà trường đã đưa bộ môn Võ Thiên Môn Đạo vào giảng dạy với tư cách là môn Giáo dục thể chất tự chọn. Qua hơn 5 năm triển khai, các em học sinh được rèn luyện về sức khỏe, tự tin hơn và làm chủ được bản thân trước mọi thách thức trong học tập cũng như cuộc sống.

Tiết mục biểu diễn khí công kungfu Ngự thiết công do nữ sinh Trần Ngọc Thư lớp 11A1 dùng yếu huyệt đẩy cong thanh sắt phi 10.

Tiết mục biểu diễn khí công kungfu Ngự thiết công do nữ sinh Trần Ngọc Thư lớp 11A1 dùng yếu huyệt đẩy cong thanh sắt phi 10.

Từ những kết quả tích cực bước đầu, nhà trường xác định tiếp tục chú trọng bộ môn này, nhất là khi triển khai Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022-2023. Trường chọn môn Võ Thiên Môn Đạo như một môn Giáo dục thể chất chính thức trong nhà trường khi các em vào lớp 10. Trước những giá trị mà học sinh thu nhận được, nhà trường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh và cộng đồng.

Tiết mục biểu diễn võ thuật của các em học sinh nhà trường.

Tiết mục biểu diễn võ thuật của các em học sinh nhà trường.

Theo thầy Lê Xuân Trung, thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung kiện toàn và tổ chức dạy bộ môn Võ thuật này một cách bài bản, công phu và chất lượng hơn nữa, đáp ứng yêu cầu đào tạo công dân toàn cầu mà trường đang hướng tới. Các giáo viên dạy môn này được nhà trường tuyển chọn từ Hội Võ Thiên Môn Đạo của TP Hà Nội. Đó là các võ sư có chuyên môn cao, tâm huyết với nghề.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao công tác tổ chức cũng như ý nghĩa của chương trình lần này. Ông mong muốn, nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình và có nhiều giải pháp để nâng cao sức khỏe thể chất cho học sinh dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng...

Võ sư Nguyễn Nam Thắng chia sẻ: "Tất cả những tiết mục biểu diễn tại đây đều đã được tập luyện công phu, mọi người tuyệt đối không tự tiện làm theo để tránh hậu quả đáng tiếc. Tinh hoa võ học truyền thống của dân tộc là hướng đến những giá trị nhân văn. Nhờ học võ, các em học sinh có cơ hội rèn luyện đạo đức, ý chí, tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức tự giác trong học tập và cuộc sống. Từ đó, các em trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội, góp sức vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời đại mới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên tại Trường THCS Tiên Dược (Sóc Sơn, Hà Nội) tham gia chương trình tập huấn về kết nối thế hệ số. Ảnh: Đình Tuệ

Trang bị năng lực số cho giáo viên: Tổ chức lại năng lực nghề nghiệp

GD&TĐ - Khung năng lực số cho giáo viên không chỉ đơn thuần là một tập hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn đóng vai trò như “kim chỉ nam”, giúp đội ngũ nhà giáo xác định rõ những năng lực và kỹ năng thiết yếu để chủ động thích ứng với môi trường giáo dục số đang không ngừng biến đổi.

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.