Trường học Hà Nội đón dân sơ tán bão

GD&TĐ - Các trường học Hà Nội đã chủ động các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón nhân dân trên địa bàn vào trú tránh siêu bão Yagi.

Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai) là nơi ở của các hộ dân khu tập thể A7 Tân Mai trú tránh bão.
Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai) là nơi ở của các hộ dân khu tập thể A7 Tân Mai trú tránh bão.

Bảo đảm an toàn cho học sinh

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số 3 (bão Yagi), các trường học Hà Nội đã chủ động các phương án bảo vệ cơ sở vật chất, sẵn sàng đón nhân dân trên địa bàn vào trú tránh bão.

Tại Trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội), các chậu cây cảnh đã được di chuyển vào vị trí an toàn, chằng buộc cẩn thận. Bộ phận phụ trách cơ sở vật chất, bảo vệ, lao công có phương án bảo vệ tài sản trong trường học, đóng cửa các phòng học, lớp học, không để xảy ra tai nạn do chủ quan.

Đối với học sinh, Ban Giám hiệu yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thông tin đến toàn thể cha mẹ học sinh và học sinh nghỉ tất cả các hoạt động học tập. Nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại việc thông tin đã được truyền tải đầy đủ, không có cha mẹ học sinh hay học sinh nào không biết.

ki nang.jpg
Nhà trường hướng dẫn học sinh kĩ năng ứng phó với siêu bão.

Theo kế hoạch, Trường THPT Trương Định sẽ tổ chức họp phụ huynh đầu năm vào chiều 6/9. Tuy nhiên, trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhà trường đã hoãn cuộc họp. Các tiết học giáo dục thể chất ngoài trời cũng được dừng lại. Học sinh được nghỉ học sớm hơn 1 tiết để kịp về nhà, đảm bảo an toàn trước khi bão về.

Không chỉ chủ động có phương án ứng phó với siêu bão trong nhà trường, Ban Giám hiệu cũng đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện phòng chống bão mưa tại nơi cứ trú, phối hợp với chính quyền địa phương nơi cư trú khi có yêu cầu và tuyên truyền phòng chống mưa bão.

Đồng thời, nhà trường đã phân công lịch thường trực chống bão lụt 24/24 giờ trong ngày; có phương án thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố phát sinh.

Chong bao 2.jpg
Học sinh Trường THPT Trương Định di chuyển cây cảnh xuống vị trí an toàn.

Để chuẩn bị đối phó với bão số 3, Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình) đã thực hiện một loạt biện pháp chủ động ứng phó theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sẵn sàng điều phối các hoạt động phòng, chống bão.

Nhà trường chuẩn bị dây thừng, các phương tiện che chắn, chằng buộc để gia cố những khu vực dễ bị hư hại. Nhân viên bảo vệ, cán bộ trường học được huy động để hỗ trợ trong việc bảo vệ cơ sở vật chất, kiểm tra toàn bộ khuôn viên trường, đặc biệt là những cây xanh lớn có nguy cơ đổ gãy. Đồng thời di dời các thiết bị quan trọng như máy tính, hồ sơ, bàn ghế lên các tầng cao để tránh ngập lụt​.

Tại nhiều trường học khác trên địa bàn thành phố, trong ngày 6/9, các giáo viên đã thông tin về bão số 3 tới học sinh và hướng dẫn học sinh kỹ năng ứng phó trong và sau bão; thông tin tới phụ huynh cùng phối hợp bảo đảm an toàn trong ngày mưa bão. Trước đó, nhiều trường đã chủ động thực hiện cắt tỉa cây xanh trong trường từ dịp hè.

Nhiều trường cũng di chuyển tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn. Các trường mầm non di chuyển, chằng buộc những đồ dùng, đồ chơi ngoài trời bảo đảm an toàn.

IMG_7111.JPG
Trường học là điểm đến an toàn của người dân tránh bão.

Sẵn sàng đón dân đến sơ tán chống bão

Trường học được xây mới khang trang hiện đại luôn là điểm lưu trú an toàn của nhiều hộ dân có nhà cửa không kiên cố khi bão ập đến. Ngay trước khi cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền, 160 người dân sống tại nhà tập thể A7 Tân Mai đã được chính quyền di dời đến Trường Tiểu học Tân Mai (quận Hoàng Mai) để đảm bảo an toàn tránh bão.

Được biết, khu tập thể A7 Tân Mai được xây dựng từ năm 1984, đến nay đã tròn 40 năm và đã bị xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có những vết nứt lớn khiến toàn bộ cầu thang và chiếu nghỉ tách hoàn toàn khỏi khối nhà. Cư dân đang sinh sống tại nhà tập thể A7 hằng ngày phải đối mặt với nỗi lo nguy hiểm khi dãy nhà đã xuống cấp.

IMG_7164.JPG
Vì thời gian bão đổ bộ trùng với thời gian cuối tuần, các phòng học không được sử dụng nên người dân có thể thoải mái tránh trú bão tại đây mà không ảnh hưởng tới việc dạy học.

Những ngày mưa gió, tất cả các hộ dân, nhất là các hộ ở tầng trên đều thấp thỏm lo sợ do tình trạng thấm dột của mái nhà, nứt vỡ khu vực hành lang. Khu vực cầu thang lên xuống dù không vững chắc nhưng hàng ngày các hộ dân vẫn nổ xe máy để dắt lên căn hộ dẫn đến hiện tượng rung lắc.

Cô Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai cho biết: Ngay sau khi nhận được văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhà trường đã chuẩn bị các phương án để phòng chống cơn bão số 3. Đặc biệt, nhà trường còn được giao nhiệm vụ là địa điểm đón nhận các hộ dân từ nhà tập thể A7 Tân Mai đến tránh bão.

Để thực hiện nhiệm vụ này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chăn màn để phục vụ người dân trong thời gian lưu trú tạm thời, bố trí người túc trực để hướng dẫn. Trường chỉ cách khu tập thể A7 khoảng hơn 300m, nên thuận tiện cho người dân di chuyển đây. Trường mới đi hoạt động từ năm 2023, có cơ sở vật chất khang trang, trong phòng có điều hoà, đảm bảo sức khoẻ cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Hoan Kiem.jpg
Người dân tránh bão tại Trường Tiểu học Chương Dương (quận Hoàn Kiếm).

Các trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng đang tích cực phòng chống cơn bão số 3. Trên địa bàn quận, Chương Dương, Phúc Tân là các phường ở ngoài đê, nhiều nhà không được xây dựng kiên cố. Bởi vậy, các trường Tiểu học Chương Dương, Tiểu học Phúc Tân và THCS Chương Dương đang cùng các phường tiếp nhận người dân đến trú bão.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cho biết, nhà trường đã tham gia họp với Ban chỉ đạo phòng chống bão của Phường để lên các phương án tối ưu. Cùng với đó, nhà trường đã dọn sạch sẽ 25 phòng học, 4 khu vệ sinh để sẵn sàng đón dân đến sơ tán chống bão.

Cô Đỗ Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương cho hay, tại địa điểm cơ sở A của trường tại số 140 phố Vọng Hà có 21 phòng học từ tầng 2 đến tầng 4 được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, mỗi tầng có 4 khu vệ sinh, sẵn sàng đón nhân dân địa bàn vào trú tránh bão.

Nhà trường cũng đã tham gia các buổi họp với Ban chỉ đạo phòng chống bão của Phường Chương Dương để phối hợp thực hiện. Đến 14h ngày 7/9, phường Chương Dương đã vận động đưa 59 người đi tránh bão. Trong số này có 2 người được đưa đưa đến Trung tâm y tế quận, 57 người còn lại sơ tán tại Trường Tiểu học Chương Dương.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án kịp thời và cương quyết đưa những hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ đến trụ sở UBND phường, xã, trường học kiên cố, an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ