Trường học Hà Nội chủ động, linh hoạt phòng chống rét cho trò

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày 23/1 xuống dưới 10°C nhưng nhiều trường học trên địa bàn thành phố vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Các nhà trường đều đảm bảo các điều kiện phòng chống rét cho học sinh.
Các nhà trường đều đảm bảo các điều kiện phòng chống rét cho học sinh.

Mở trường đón học sinh

Sáng 23/1, thời tiết Hà Nội lạnh sâu kèm theo mưa phùn với mức nhiệt là 9,9°C . Căn cứ quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đồng loạt thông báo phụ huynh không đưa con đến trường, cho trẻ ở nhà để bảo đảm sức khỏe. Các nhà trường đồng loạt chuyển trạng thái, linh hoạt triển khai phương án khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh do công việc bận rộn nên vẫn muốn gửi con đến trường. Chị Nguyễn Thu Ngà ở quận Hà Đông cho biết: "Dù thời tiết dưới 10 °C nhưng hiện nay các trường đều có cửa kín gió nên không phải lo lắng nhiều.Trời có lạnh thì con cũng chỉ hơi vất vả lúc đi và về, tôi mặc áo ấm hoặc cho con đi taxi là được".

Đồng quan điểm với chị Ngà, anh Lê Thanh Tùng ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Thời điểm cuối năm cha mẹ nào cũng bận việc nên tôi mong muốn con được đi học và cũng yên tâm, tin tưởng hơn khi con đến trường thay vì buộc phải gửi cho ai đó trông giúp.

Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, trong sáng 23/11, ngoài việc thông báo cho học sinh nghỉ ở nhà do trời rét, nhiều trường thông tin đến phụ huynh, nếu gia đình nào không có điều kiện quản lý, trông giữ trẻ, các trường vẫn bố trí giáo viên quản lý, chăm sóc trẻ theo thời gian học như bình thường.

Cô Vũ Thị An - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Khương Trung (quận Thanh Xuân) cho biết, nhà trường có tổng số 520 học sinh. Thông thường số học sinh đi học khoảng 470- 480 em nhưng ngày hôm nay (23/1), do thời tiết rét đậm, rét hại kèm mưa đầu giờ sáng nên tính đến thời điểm 9 giờ sáng, tổng sỹ số học sinh có mặt tại trường chưa đến 100 em.

Trường đã triển khai đầy đủ văn bản của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác phòng chống rét đến học sinh và phụ huynh. Phụ huynh rất quan tâm và thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết trên bản tin phát 6 giờ sáng; nếu thấy nhiệt độ xuống thấp dưới 10°C mà gia đình bố trí được phương án trông con, phụ huynh sẽ cho các con nghỉ học.

Về phía nhà trường, trong bất cứ điều kiện thời tiết nào, cổng trường vẫn mở để đón các con. Thông thường, trường mở cửa đón các đến 8 giờ sáng nhưng những ngày thời tiết mưa hoặc mưa rét thì thời gian mở cửa đón muộn hơn. Trường đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống rét như chuẩn bị đệm ấm, khăn ấm, nước ấm, điều hòa hai chiều để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Văn Yên trong giờ học sáng 23/1.

Học sinh Trường Tiểu học Văn Yên trong giờ học sáng 23/1.

Tại Trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông), sáng 23/1, các lớp vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tuy nhiên, nhà trường đã linh hoạt lùi giờ vào lớp cho học sinh tất cả các khối lớp, thay vì giờ học buổi sáng bắt đầu từ 8h, học sinh học từ 8h30, nghỉ trưa lúc 11h30. Thời gian tan học buổi chiều cũng được điều chỉnh sớm hơn thường ngày.

Nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo cho sức khỏe học sinh khi học tập ở trường. Cửa lớp, cửa sổ đều kín gió, các lớp học đều có điều hòa 2 chiều, chăn, đệm ấm cho học sinh ngủ trưa. Do đó, phụ huynh đều yên tâm khi đưa con đến trường. Nhà trường cũng gửi thông báo, nếu phụ huynh nào có thể sắp xếp trông con, không muốn cho con đến trường vì lạnh thì nhắn tin xin phép giáo viên chủ nhiệm.

Cô Phương Thị Thìn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Văn Yên cho biết: Trong những ngày rét đậm rét hại, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện giữ ấm cho học sinh, nhà trường cũng đặc biệt lưu ý đến thực đơn bán trú nhằm đảm bảo đồ ăn nóng, đảm bảo dinh dưỡng. Nhà trường cũng nhắn phụ huynh chuẩn bị quần áo ấm cho học sinh khi đến trường.

Trường Tiểu học Đường Lâm dạy học trực tuyến cho học sinh trong ngày 23/1.

Trường Tiểu học Đường Lâm dạy học trực tuyến cho học sinh trong ngày 23/1.

Chuyển trạng thái dạy học trực tuyến

Thay vì chờ đợi thông tin thời tiết vào từng sáng, các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã đồng loạt triển khai dạy và học trực tuyến cho học sinh toàn trường trong ngày 23/1.

Cô Phùng Thị Thanh Huyền - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến ngay từ sáng 23/1 khi bản tin dự báo thời tiết thông báo nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội dưới 10°C.

Các tiết học trong sáng 23/1 diễn ra bình thường. Không chỉ có các thầy cô giáo trong trường tham gia giảng dạy mà có cả các thầy cô nước ngoài đến từ Trung tâm ngoại ngữ Wider World. Các thầy cô đã linh hoạt, sáng tạo để giúp học sinh tạm dừng đến trường trong ngày rét đậm nhưng không dừng việc học.

Giờ học trực tuyến tại Trường Tiểu học Thanh Mỹ.

Giờ học trực tuyến tại Trường Tiểu học Thanh Mỹ.

Còn cô Cao Thị Phương Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) thông tin: Qua theo dõi thông tin thời tiết trong vài ngày tới nhiệt độ khu vực Hà Nội xuống thấp, có thể dưới 10°C nên nhà trường đã quyết định thông tin đến phụ huynh về phương án dạy và học online trong những ngày rét, tránh việc học sinh phải đi lại hay phụ huynh phải đưa đón con trong điều kiện mưa rét.

Sau khi thông báo và nhận được sự đồng thuận của hầu hết phụ huynh, nhà trường đã triển khai kế hoạch cụ thể, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, thông báo đến từng phụ huynh. Nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm tham khảo, xin ý kiến phụ huynh về khung thời gian dạy học thuận lợi nhất.

"Nhà trường có 987 học sinh với 5 khối lớp và sẽ học trực tuyến trong ngày 23/1. Qua công tác thăm lớp, nhìn chung sỹ số học sinh khá đầy đủ, đảm bảo trên 90%. Học sinh học nghiêm túc, hứng thú, giáo viên chuẩn bị bài giảng chu đáo nên nhà trường rất yên tâm. Sau khi đi học trực tiếp, giáo viên sẽ tiếp tục củng cố kiến thức cho các con”, cô Mai nói.

Học sinh Trường Tiểu học Tây Đằng A trong giờ học sáng 23/1.

Học sinh Trường Tiểu học Tây Đằng A trong giờ học sáng 23/1.

Với đặc thù địa bàn miền núi, từ cuối tuần qua, khi có thông tin dự báo thời tiết trời sẽ chuyển rét đậm, rét hại, các trường học của huyện Ba Vì đã chủ động rà soát điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm các phòng học ấm áp, tránh gió lùa, đồng thời lùi thời gian vào học buổi sáng, tích cực tuyên truyền cho phụ huynh học sinh các biện pháp giữ ấm cơ thể cho con em mình khi đến lớp.

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho hay, trong những ngày rét đậm, rét hại, các nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp chống rét cho học sinh. Các trường có tổ chức bán trú cũng đã phối hợp với đơn vị đối tác có phương án cung ứng thực phẩm phù hợp, vừa không để lãng phí thực phẩm, vừa bảo đảm mọi học sinh đến trường đều được ăn bán trú và có người chăm sóc.

Để tạo thuận lợi cho phụ huynh, các trường học vẫn mở cửa bình thường để đón học sinh đi học. Đối với học sinh không đến lớp do phụ huynh chủ động cho nghỉ học ở nhà để tránh rét, giáo viên chủ nhiệm thực hiện giao bài, hướng dẫn học trực tuyến qua Zalo để đảm bảo các em nắm bắt đầy đủ kiến thức.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong ngày 23/1, công tác tổ chức dạy học của các trường học trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường. Các trường đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường. Sở tiếp tục nắm bắt tình hình và chỉ đạo các Phòng GD&ĐT tăng cường rà soát, kiểm tra, nắm bắt tình hình dạy học, chăm sóc học sinh trong những ngày trời rét đậm, rét hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ