Trường ĐHKHXH&NV TPHCM ra mắt nhóm nghiên cứu tâm lý học ứng dụng

GD&TĐ - Hình thành nhóm nghiên cứu là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của khoa Tâm lý học theo hướng đào tạo gắn với nghiên cứu và thực hành.

Trường ĐHKHXH&NV TPHCM ra mắt nhóm nghiên cứu tâm lý học ứng dụng

Ngày 16/6, Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM đã ra mắt nhóm nghiên cứu tâm lý học ứng dụng thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học hành vi.

Nhóm nghiên cứu tâm lý học ứng dụng hiện có 10 thành viên là những nhà nghiên cứu, nhà tâm lý nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn có 30 cộng tác viên là những học viên cao học tâm lý lâm sàng, sinh viên của các câu lạc bộ tâm lý, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ truyền thông khoa học...

Những thành viên của nhóm nghiên cứu tâm lý học ứng dụng thuộc Trung tâm CBSR.

Những thành viên của nhóm nghiên cứu tâm lý học ứng dụng thuộc Trung tâm CBSR.

Trong ngày ra mắt, TS Lê Thị Mai Liên – Trưởng nhóm nghiên cứu tâm lý học ứng dụng; Phó trưởng khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM cho biết, sau hơn 2 năm miệt mài xây dựng và triển khai, nhóm nghiên cứu là một trong 3 nhóm nghiên cứu mạnh được tuyển chọn thực hiện đề án “Thúc đẩy các nghiên cứu tâm lý ứng dụng tại Trung tâm nghiên cứu khoa học hành vi”.

“Việc hình thành nhóm nghiên cứu tâm lý ứng dụng là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của khoa Tâm lý học theo hướng đào tạo gắn với nghiên cứu và thực hành; hướng đến đóng góp tri thức cho khoa học tâm lý cũng như đào tạo hệ cử nhân, thạc sĩ tâm lý, cung cấp nguồn nhân lực tâm lý cho xã hội”, TS Mai Liên nói.

Một số dự án tiêu biểu của nhóm nghiên cứu tâm lý ứng dụng có thể kể như: Dự án hợp tác nghiên cứu với Bệnh viện ĐH. Ulm (Đức) đề tài “Nghiên cứu so sánh xuyên văn hóa về tác động can thiệp và hiệu ứng cảm xúc của trị liệu nghệ thuật- Bản đồ cảm giác cơ thể”; Dự án trao đổi Eramus+ với ĐH Louvain, Bỉ (2022-2025) cho 8 giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, 6 giáo sư Bỉ do Liên minh Châu Âu tài trợ; Dự án nghiên cứu về hiểu biết sức khỏe tinh thần với ĐH Srinakharinwirot (Thái Lan); Dự án nghiên cứu về giáo dục kỹ năng cảm xúc xã hội với ĐH Emori (Hoa Kỳ).

Hình ảnh bên trong Trung tâm nghiên cứu khoa học hành vi (CBSR), Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

Hình ảnh bên trong Trung tâm nghiên cứu khoa học hành vi (CBSR), Trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

Nhóm nghiên cứu cũng đang đồng thời triển khai các nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp đại học quốc gia, hướng dẫn 20 đề tài nghiên cứu khoa học tâm lý học lâm sàng và 17 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên mỗi năm.

Trung tâm nghiên cứu khoa học hành vi (CBSR) gồm có 14 phòng chức năng, chia thành 3 lab nghiên cứu gồm: lab nghiên cứu ứng dụng tâm lý trị liệu; lab nghiên cứu ứng dụng tâm lý trẻ em và lab nghiên cứu tâm lý học thực nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.