Trường ĐH Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) khai mạc khảo sát đánh giá ngoài cơ sở GD

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 22/3, tại Trường Đại học Y - Dược đã diễn ra phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

Trường Đại học Y - Dược khai mạc khảo sát đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.
Trường Đại học Y - Dược khai mạc khảo sát đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

Tham dự chương trình có, PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; PGS.TS. Trần Thị Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cùng các cán bộ trong đoàn khảo sát. Về phía trường Đại học Y - Dược có PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục được xác định là phương pháp hữu hiệu giúp Trường Đại học Y - Dược cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững. Mở đầu chương trình, Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp Hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam công bố Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo tại Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên).

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại chương trình.

PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại phiên khai mạc, PGS.TS Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, minh chứng của Nhà trường. Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài sẽ góp phần soi chiếu toàn bộ các mặt hoạt động của Nhà trường. Trung tâm đã lựa chọn những chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm về KĐCLGD tham gia Đoàn đánh giá ngoài tại trường. Đoàn đánh giá sẽ nỗ lực để có những đánh giá khách quan, công tâm và đưa ra được những tư vấn, khuyến nghị tốt nhất cho sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học nhấn mạnh: Đại học Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 có 7 cơ sở giáo dục đại học thành viên và trên 35% chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng AUN-QA. Đến nay, Đại học Thái Nguyên đã có 3/7 trường đại học thành viên đã hoàn thành đợt đánh giá ngoài.

Việc đánh giá kiểm định các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục đại học là việc làm có ý nghĩa quan trọng để các cơ sở đào tạo và các thầy cô giáo chủ động đảm bảo điều kiện chất lượng nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra theo cam kết với người học, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên chia sẻ tại lễ khai mạc.

PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên chia sẻ tại lễ khai mạc.

Trường Đại học Y – Dược là một trong những đơn vị có 2 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA, đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ, tâm huyết, giàu kinh nghiệm, có hệ thống cơ sở vật chất và hệ thống liên kết với các bệnh viện được trang bị hiện đại, tiên tiến…Tin tưởng rằng, chất lượng đào tạo của nhà trường sẽ được đoàn đánh giá ghi nhận, đồng thời đây cũng là cơ hội để các thầy cô chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.

Tại chương trình, thay mặt trường Đại học Y – Dược TS Nguyễn Phương Sinh, Phó hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu khái quát về trường và trình bày báo cáo quá trình tự đánh giá của trường với những điểm mới, điểm cải tiến của Nhà trường về tất cả các mặt gồm: Chiến lược phát triển, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo, phục vụ cộng đồng, đảm bảo chất lượng.

Đợt khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 22/3 - 27/3/2023. Sau lễ khai mạc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn: nhà tuyển dụng, cựu người học, người học, giảng viên, cán bộ quản lý chuyên môn cũng như trao đổi với Lãnh đạo Nhà trường; thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; quan sát cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và các phòng làm việc của Trường Đại học Y - Dược để xác thực các thông tin trong báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp cải tiến và nâng cao chất lượng của Nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.