Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Trường ĐH Việt Đức góp phần nâng cao quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 11/11, tại tỉnh Bình Dương diễn ra Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng toàn bộ khuôn viên Trường ĐH Việt Đức (VGU).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khánh thành.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khánh thành.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi.

Về phía Cộng hòa liên bang Đức có bà Angela Dorn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức); Bà Carolyn Tuck, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Bà Josefine Wallat, Tổng lãnh sự quán CHLB Đức tại TPHCM; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức cũng tham dự chương trình…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đại biểu đi thăm cơ sở vật chất hiện đại của Trường ĐH Việt Đức.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng đại biểu đi thăm cơ sở vật chất hiện đại của Trường ĐH Việt Đức.

Mong ĐH Việt Đức trở thành điểm sáng trong hệ thống giáo dục Đại học

Phát biểu tại lễ khánh thành Trường Đại học (ĐH) Việt Đức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ trân trọng cảm ơn sự hợp tác cần thiết và hết sức quý báu của Chính phủ và nhân dân CHLB Đức, bang Hessen, Ngân hàng Thế giới, các thầy cô giáo Trường ĐH Đức và các trường khác; sự lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước và các ban ngành địa phương, đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được khuôn viên trường ĐH hiện đại và đẹp nhất Việt Nam.

"Với quy mô đào tạo ban đầu rất khiêm tốn nhưng chất lượng, đến hôm nay chúng ta đang cùng nhau tiếp tục hoàn thiện mô hình ĐH xuất sắc có sự quản lý chung và tham gia của Chính phủ 2 nước, từng bước mở rộng quan hệ hợp tác không chỉ với các trường ĐH của Đức mà với các trường ĐH khác trên thế giới.

Công việc còn rất dài nhưng chúng ta tin rằng với tầm nhìn đúng đắn từ ban đầu, với thiện chí hợp tác kiên trì nỗ lực của các bên có liên quan, nhất định sẽ đạt được mục tiêu. Trường ĐH Việt Đức hôm nay đã bước đầu khẳng định được uy tín của mình trong hệ thống các cơ sở ĐH nghiên cứu và đào tạo của Việt Nam, sẽ từng bước củng cố để thực sự trở thành một ĐH xuất sắc"- Phó Thủ tướng bày tỏ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng ngay từ ban đầu, các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã quyết tâm dành một khoản đầu tư không hề nhỏ để xây dựng một trường ĐH. Khoản đầu tư này bằng khoản đầu tư cho nhiều trường ĐH khác cộng lại.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng Trường ĐH Việt Đức.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng Trường ĐH Việt Đức.

"Đối tác Đức và bang Hessen là sự lựa chọn không chỉ quan trọng với phát triển giáo dục ĐH Việt Nam, mà còn là sự lựa chọn để xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa 2 đất nước. Ở Việt Nam người dân còn biết đến tên Việt Đức khác là Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Ngay từ những ngày gian khó trong chiến tranh, với sự giúp đỡ của các bạn Đức, Việt Nam đã có một bệnh viện mà đến giờ phút này vẫn là một trong số các bệnh viện hàng đầu của Việt Nam.

Chúng tôi mong và tin rằng, ĐH Việt Đức của chúng ta cũng như vậy. Không chỉ trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, mà từ trường đại học này sẽ có nhiều cán bộ kỹ thuật toả ra mọi phương để phát triển Việt Nam và tham gia vào sự phân công lao động quốc tế. Chúng tôi cũng kỳ vọng nơi đây còn là môi trường nghiên cứu và đào tạo lý tưởng không chỉ của sinh viên Việt Nam mà tiến tới của sinh viên các nước. Nơi đây cũng sẽ là nơi ươm mầm lan toả những giá trị văn hoá tốt đẹp, góp phần nâng cao quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước.

Xin chúc ĐH Việt Đức thực sự sẽ trở thành một dự án hải đăng trong mối quan hệ hai nước, là một điểm sáng không chỉ sáng đơn thuần mà sáng rực rỡ trong hệ thống giáo dục ĐH của Việt Nam những năm tới đây"- Phó Thủ tướng nói.

Chất lượng đào tạo của trường đã được khẳng định

Chia sẻ với Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Dự án Trường ĐH Việt Đức là dự án lớn của Đảng, Nhà nước. Trường được thành lập theo chủ trương lớn của Chính phủ, đó là xây dựng một số trường ĐH xuất sắc nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới giáo dục ĐH ở Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ khánh thành Trường ĐH Việt Đức.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ khánh thành Trường ĐH Việt Đức.

Trong tiến trình này, Trường ĐH Việt Đức được xây dựng với mục tiêu trở thành khuôn mẫu về quản trị ĐH hiện đại, đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao theo mô hình của các ĐH Đức.

Được triển khai từ năm 2010, Dự án xây dựng Trường ĐH Việt Đức với tổng vốn đầu tư khoảng 180 triệu USD. Dự án xây dựng Trường ĐH Việt Đức là dự án được triển khai đầu tiên trong số các dự án xây dựng trường ĐH xuất sắc, trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam, Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen (CHLB Đức), Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (CHLB Đức) và hỗ trợ tài chính bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Hiệp hội phát triển quốc tế thông qua Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Sau hơn 10 năm thực hiện, công trình thi công khuôn viên trường tại Bến Cát, Bình Dương đã hoàn thành.

Dù đã có những trở ngại và thách thức đặt ra, nhà trường đã và đang nỗ lực thiết lập được cơ cấu tổ chức quản trị, bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ giảng dạy có năng lực và tâm huyết. Đó chính là nguồn lực quan trọng nhất cho tương lai phát triển của trường.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của trường đã rất nỗ lực và đạt được những thành tựu quan trọng, với những minh chứng công bố quốc tế của giảng viên nhà trường hiện thuộc nhóm đầu của cả nước. Một số nhóm nghiên cứu trọng điểm trong những lĩnh vực mà Đức có thế mạnh đã được hình thành.

Cơ sở vật chất của Trường ĐH Việt Đức vô cùng hiện đại.

Cơ sở vật chất của Trường ĐH Việt Đức vô cùng hiện đại.

Sinh viên và học viên tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn đào tạo của Đức và châu Âu, được các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp nhận đánh giá cao. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên, học viên tốt nghiệp của trường có thu nhập cao hơn so với mức thu nhập trung bình của sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động.

Mức độ phù hợp và tỷ lệ hài lòng cao cũng cho thấy nhà trường đã đóng góp tích cực vào việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

"Có được những kết quả này phải kể đến quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan, sự hỗ trợ và đồng hành của tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã tham gia vào dự án"- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Được biết, sau 14 năm phát triển, đến nay, VGU đang triển khai tổng cộng 15 chương trình đào tạo, trong đó có 8 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 7 chương trình đào tạo trình độ ĐH thuộc 5 khối ngành chuyên sâu về khoa học – kỹ thuật - công nghệ. Nhà trường đã và đang đào tạo hơn 2.000 sinh viên và học viên cao học, trong đó sinh viên quốc tế chiếm 3% đến từ 17 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Sinh viên Trường ĐH Việt Đức trong một giờ học.

Sinh viên Trường ĐH Việt Đức trong một giờ học.

Trường ĐH Việt Đức khởi công và xây dựng từ năm 2016. Đến cuối năm 2021 trường mới hoàn thành xây dựng tất cả các hạng mục.

Khuôn viên Trường ĐH Việt Đức có tổng diện tích 50,5 ha với 154.000 m2 sàn xây dựng và tổng số vốn đầu tư gần 200 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỉ đồng) từ nguồn tín dụng ưu đãi Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Khuôn viên VGU được thiết kế và xây dựng thành một hệ sinh thái đô thị ĐH bao gồm đầy đủ khu giảng đường, cụm công trình 5 tòa nhà học thuật và 21 phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là tòa nhà thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm thể thao, trung tâm kỹ thuật, nhà ăn, ký túc xá. Đặc biệt, khu nhà ở cho chuyên gia và giảng viên cũng nằm ngay trong khuôn viên trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ