Trường ĐH Văn Lang miễn nhiệm Trưởng khoa Du lịch

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đồng Trường ĐH Văn Lang vừa miễn nhiệm chức vụ Trưởng khoa Du lịch với ông Lê Minh Thành, người có bằng tiến sĩ chưa được công nhận.

Cơ sở chính Trường ĐH Văn Lang tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Trường ĐH Văn Lang
Cơ sở chính Trường ĐH Văn Lang tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: Trường ĐH Văn Lang

Ngày 14/9, thông tin từ Trường ĐH Văn Lang cho biết, quyết định trên được đưa ra theo đơn từ nhiệm Trưởng khoa của ông Lê Minh Thành viết ngày 31/8 cùng đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Quản trị nguồn nhân lực.

Ông Lê Minh Thành làm Trưởng khoa Du lịch, Trường ĐH Văn Lang từ tháng 8/2019.

Mới đây, ông Thành bị tố sử dụng bằng tiến sĩ do trường nước ngoài cấp nhưng chưa được công nhận ở Việt Nam.

Cụ thể, bằng tiến sĩ ngành Quản trị học của ông Lê Minh Thành được Trường SMC tại Thụy Sĩ cấp vào năm 2017. Đây là chương trình đào tạo tiến sĩ theo hình thức kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

Theo phản ánh của một số giảng viên Khoa Du lịch, Trường ĐH Văn Lang, bằng tiến sĩ của ông Lê Minh Thành "không đảm bảo tiêu chuẩn về chương trình đào tạo, không được công nhận theo quy định của luật pháp cũng như theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT".

"Ngoài ra, Trưởng khoa Lê Minh Thành cũng đã đứng lớp thạc sĩ giảng dạy trong thời gian vừa qua đồng thời cho điểm. Như vậy có đúng với quy chế đào tạo thạc sĩ hay không", đại diện giảng viên cho biết.

Trước đó, Trường ĐH Văn Lang xác nhận, bằng tiến sĩ của ông Lê Minh Thành chưa được công nhận tại Việt Nam. Ông Thành đang trong quá trình hoàn tất thủ tục, đề nghị Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) công nhận văn bằng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ