Trường ĐH Trà Vinh trao 1,8 tỷ đồng học bổng dịp khai giảng năm học 2023-2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/11, Trường ĐH Trà Vinh tổ chức khai giảng năm học 2023 - 2024 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Quang cảnh lễ khai giảng và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Quang cảnh lễ khai giảng và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, TS Thạch Thị Dân - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước và Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Trà Vinh nhân dịp Khai giảng và Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh điểm lại những thành quả trường đạt được trong năm học 2022 - 2023. Đồng thời đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới 2023 - 2024 và những năm tiếp theo.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa nhấn mạnh: Năm học 2022 - 2023 tập thể Trường ĐH Trà Vinh có những cố gắng nổi bật khi nhà trường lần lượt có được 15 chương trình đào tạo kiểm định đạt đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế. Là trường đại học khu vực ĐBSCL có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế theo chuẩn AUN-QA, FIBA và ABET; tiếp tục thăng hạng 43 trong Top 100 của WURI Ranking 2023, trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội (tăng 19 bậc so với năm 2022). Trường có nhiều sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi khoa học công nghệ, sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa gửi lời chúc mừng đến hơn 20.000 sinh viên đến từ các địa phương trong cả nước và các du học sinh Campuchia đang học tập tại trường. Mong rằng sinh viên tiếp tục phấn đấu trở thành niềm tự hào của gia đình và xã hội, khởi đầu cho những hoài bão và hành trình xây dựng tương lai.

Vinh danh, trao giấy khen và phần thưởng cho tân thủ khoa và tân á khoa năm học 2023 - 2024.

Vinh danh, trao giấy khen và phần thưởng cho tân thủ khoa và tân á khoa năm học 2023 - 2024.

Dịp này, nhà trường công bố chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt trình độ đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT công nhận; ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành Dược học đạt chứng nhận kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Trường ĐH Trà Vinh. Dịp này, trường vinh danh, trao giấy khen và phần thưởng cho tân thủ khoa và tân á khoa năm học 2023 - 2024.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dịp này, Trường ĐH Trà Vinh vinh dự nhận Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có đóng góp tích cực trong Hỗ trợ Sinh viên - Học sinh khởi nghiệp đến năm 2025 và Bằng Khen tuyên dương tập thể đạt giải về chuyển đổi số năm 2022 và năm 2023. Có 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3 và 6 cá nhân nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, nhà trường vinh danh PGS.TS Nguyễn Thái Sơn là nhà khoa học đầu tiên của Trường ĐH Trà Vinh đạt được H-index = 15, chỉ số đánh giá sự ảnh hưởng của một nhà khoa học hoặc học giả dựa trên số lượng bài báo và số lượng trích dẫn của các bài báo.

Các sinh viên vượt khó nhận học bổng Ông Bà Giáo sư Nguyễn Thiện Thành.
Các sinh viên vượt khó nhận học bổng Ông Bà Giáo sư Nguyễn Thiện Thành.

Trong không khí chào đón năm học mới, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân trao 35 suất học bổng Ông Bà Giáo sư Nguyễn Thiện Thành cho sinh viên Trường ĐH Trà Vinh, tổng trị giá 140 triệu đồng. Hơn 13 năm qua Quỹ học bổng đã trao tặng 4.664 suất học bổng cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Nhân dịp khai giảng năm học 2023 - 2024, các nhà tài trợ, các nhà khoa học trong ngoài nước, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các kiều bào đóng góp và trao 387 suất học bổng sinh viên vượt khó với tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ