Trường ĐH Thủy lợi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/11, Trường ĐH Thủy lợi tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Bộ NN-PTNT trao tặng cờ thi đua cho Trường ĐH Thuỷ lợi.
Bộ NN-PTNT trao tặng cờ thi đua cho Trường ĐH Thuỷ lợi.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi nói: Ngày 20/11 là ngày truyền thống nhà giáo, mang ý nghĩa truyền thống, giá trị ngàn đời của dân tộc ta, đây không chỉ là dịp để xã hội tôn vinh những người đang công tác trong ngành giáo dục, là ngày để mọi người hướng về các thầy cô giáo để bày tỏ lòng tri ân với những người gieo mầm kiến thức, kiến tạo tương lai.

Trải qua nhiều thời kỳ của đất nước, nghề dạy học luôn được xã hội vun đắp và tôn vinh truyền thống tốt đẹp đó vẫn không thay đổi mặc dù trong xu thế hội nhập như hiện nay. Khi các yêu cầu hội nhập của xã hội ngày càng cao, áp lực lực của nhà giáo ở các bậc học ngày càng nhiều thì việc yêu nghề lại trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi phát biểu khai mạc buổi lễ.

GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi phát biểu khai mạc buổi lễ.

Người thầy là phải sống có lý tưởng, bản lĩnh, niềm tin để vững vàng cùng sát cánh với nhà trường không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn để khẳng định giá trị trồng người của nghề mình đã chọn, nghiệp mình đã theo.

Với sự phát triển của xã hội, hội nhập ngày càng cao vai trò của người thầy trong hoạt động giảng dạy có sự thay đổi, người thầy trong thời đại 4.0 phải trở thành đạo diễn, kích thích hoạt động của người học là trọng tài khoa học kết luận những vấn đề do người học trình bày.

"Tôi luôn tin rằng ai đã, đang đứng trên bục giảng đều cảm nhận được cao quý của nghề giáo đặc biệt này", GS. Trịnh Minh Thụ nhấn mạnh.

Cũng trong buổi lễ này, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chía sẻ: Gần 65 năm xây dựng và trưởng thành gắn với sự phát triển của đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Trường ĐH Thủy lợi đã phát huy truyền thống vượt qua những khó khăn, gian khổ và đạt được nhiều thành tích to lớn.

Trong thời gian tới, Bộ mong muốn và tin tưởng, với tất cả nhiệt huyết, năng lực và lòng tận tâm nghề nghiệp của mỗi người, mỗi thầy cô.

Thứ trưởng cũng mong muốn, Trường ĐH Thuỷ lợi tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng khối đoàn kết, đổi mới toàn diện.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng trên tất cả các mặt hoạt động như: giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức... Thực hiện thành công Chiến lược phát triển, luôn giữ vững vị trí là đơn vị giáo dục đào tạo có uy tín và vững mạnh về mọi mặt.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã gửi đến các thầy cô lời cảm ơn chân thành về sự đóng góp của Nhà trường nói chung và thầy cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động nói riêng đã và đang tham gia và sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.