Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được phép đào tạo tiến sĩ

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa cho phép Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học, mã số 9140101.

Nhà thi đấu đa năng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
Nhà thi đấu đa năng Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Ngày 7/12, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ký Quyết định số 4145 “Về việc cho phép Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Giáo dục học - mã số 9140101".

Theo Quyết định, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT và triển khai đánh giá chất lượng, kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tiền thân là Trường Thể dục thể thao, thuộc Bộ Giáo dục, thành lập ngày 27/2/1961 (tại Quyết định số 99/QĐ, ngày 27/2/1961 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên, ký Quyết định). Trải qua hơn nửa thế kỷ, Trường đã nhiều lần được thay đổi tên gọi cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ, hiện nay là Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Đây là trường đầu tiên của cả nước có nhiệm vụ đào tạo giáo viên TDTT cho cả nước.

Trong năm học qua, hơn 95% sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành. Sinh viên tham gia các giải đấu trong nước, quốc tế đem về cho trường hàng trăm huy chương các loại.

Nhà trường được Bộ GD&ĐT đánh giá là một trong số những đơn vị đi đầu trong đổi mới phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo giáo viên giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng an ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.