Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An): Hội giảng giáo viên dạy giỏi

GD&TĐ - Sáng ngày 7/11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) tổ chức khai mạc Hội giảng giáo viên dạy giỏi năm 2018.

Giảng viên Bùi Thị Xuân Linh (Khoa Ngoại ngữ, ĐH SPKT Vinh) thể hiện phần thi giảng
Giảng viên Bùi Thị Xuân Linh (Khoa Ngoại ngữ, ĐH SPKT Vinh) thể hiện phần thi giảng

Đây cũng là hoạt động hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tôn vinh các nhà giáo bởi những đóng góp và cống hiến cho xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội giảng, PGS.TS. Hoàng Thị Minh Phương – Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh nhấn mạnh: Hội giảng là một hoạt động chuyên môn sâu sắc, và là cơ hội để các thầy cô đua tài với nhau, thể hiện năng lực về cả chuyên môn và sư phạm.

Trường đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học
 Trường đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học

Theo hiệu trưởng nhà trường: Nếu có kiến thức chuyên môn tốt mà chỉ ở trong đầu, ko truyền tải được đến người học thì không phải là người dạy học. Người thầy phải là những người giỏi về chuyên môn, có năng lực sư phạm, cập nhật được những thay đổi nhanh chóng về khoa học công nghệ. Đồng thời, phải truyền được đam mê, hứng thú đối với chuyên môn của mình, để người học có kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm thiết thực có thể áp dụng trong công việc, cuộc sống của họ sau này.

Trải qua quá trình chuẩn bị và hội giảng ở các khoa, đã chọn ra 53 bài giảng đến từ 10 khoa chuyên môn trong toàn trường. Hội giảng chia thành 5 tiểu ban chuyên môn: Điện – Điện tử - CNTT (bài lý thuyết và bài tích hợp), Cơ khí – Chế tạo – Cơ khí động lực (bài lý thuyết và bài tích hợp), tiểu ban Tổng hợp (Kinh tế, đại cương, ngoại ngữ, lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?