Sáng 19/3, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức tiếp nhận tài trợ ô tô điện phục vụ giảng dạy từ Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast.
Sự kiện mở ra bước chuyển mới trong mô hình đào tạo gắn với thực tiễn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh sự hợp tác với doanh nghiệp sản xuất ô tô điện hàng đầu Việt Nam không chỉ mang tính tất yếu mà còn cấp bách trong bối cảnh cuộc cách mạng xe điện toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ.
Việc doanh nghiệp lựa chọn trường làm đối tác chiến lược, theo ông, là kết quả của quá trình chuẩn hóa năng lực đào tạo, bám sát thực tiễn và chủ động đón đầu xu hướng công nghệ của Khoa Cơ khí Động lực.
“Chúng tôi hướng đến mục tiêu ‘học thật - làm thật’, giúp sinh viên có thể tham gia ngay vào thị trường lao động mà không cần đào tạo lại”, ông Tùng nói và cho biết mô hình hợp tác lần này không chỉ dừng ở thiết bị mà là tiếp nhận một hệ sinh thái đào tạo toàn diện.
Ngoài chuyển giao ô tô điện phục vụ giảng dạy, thực hành; doanh nghiệp còn chuyển giao bộ giáo trình kỹ thuật, các mô-đun đào tạo chuyên sâu theo tiêu chuẩn thực tế.
Đặc biệt, chương trình “Train the Trainer” được triển khai nhằm nâng cao năng lực giảng viên, đảm bảo đội ngũ giảng dạy có thể tiếp nhận, chuyển hóa công nghệ mới thành kiến thức thực tiễn cho sinh viên.
Trong định hướng sắp tới, nhà trường đặt ra ba mục tiêu trọng tâm: tối ưu hiệu quả sử dụng thiết bị để đào tạo gắn với thực hành; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt các giải pháp phù hợp điều kiện khu vực; và xây dựng mô hình hợp tác chuẩn mực để nâng tầm đào tạo ngành ô tô trên phạm vi toàn quốc.
Không dừng lại ở đào tạo, chương trình còn mở rộng liên kết với doanh nghiệp trong các hoạt động thực tập, tuyển dụng và chuyển giao công nghệ. Mô hình “nhà trường - doanh nghiệp” theo hướng doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo đang được xem là lời giải cho bài toán nhân lực, giúp sinh viên thích ứng nhanh với thị trường lao động.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là cơ sở giáo dục duy nhất ở ĐBSCL tham gia dự án liên kết với mạng lưới 30 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Dự án hướng đến mục tiêu đào tạo khoảng 9.000 kỹ sư chất lượng cao mỗi năm cho ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam.
Đây được xem là bước đi cụ thể hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi xanh và công nghiệp hóa hiện đại.