Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 4 tập thể của HCMUTE.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 4 tập thể của HCMUTE.

Sáng 5/10, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường (05/10/1962 – 05/10/2022).

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng lãnh đạo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của HCMUTE...

Dịp này Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 11 cá nhân của HCMUTE.

Nhiều đóng góp cho ngành giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ôn lại những chặng đường lịch sử phát triển của nhà trường, đồng thời cảm ơn các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm góp phần cho sự phát triển của HCMUTE.

PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng phụ trách HCMUTE phát biểu.

PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng phụ trách HCMUTE phát biểu.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được hình thành và phát triển trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật - thành lập ngày 5/10/1962. Ngày 21/9/1972, Trường được đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức và sau đó được nâng cấp thành Trường đại học Giáo dục Thủ Đức vào năm 1974.

Ngày 27/1/1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở Trường Đại học Giáo dục Thủ Đức. Năm 1984, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Năm 1991, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPPHCM sáp nhập thêm Trường Sư phạm Kỹ thuật 5. Năm 1998, trường sáp nhập thêm Trung tâm đào tạo Công nhân lành nghề Việt Nam - Hàn Quốc và phát triển đến ngày nay.

Lãnh đạo đương nhiệm HCMUTE tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm.

Lãnh đạo đương nhiệm HCMUTE tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm.

Năm học 2021 – 2022, với chủ đề “Chuyển đổi số - Digital Transformation in HCMUTE”, nhà trường đã đạt những thành quả đáng kể. Trong đó, nhà trường luôn hướng đến các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế và trong nước. Hiện nay, trường đã có 14 chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế và trong tháng 11/2022 tới đây, nhà trường sẽ có thêm 4 chương trình được kiểm định chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Phương pháp giảng dạy và học tập của nhà trường cũng luôn được cải tiến và đổi mới theo định hướng: Blended Teaching and Learning, Project Based learning (PBL), Work Based Learning (WBL).

Hệ thống Data Center mạnh mẽ cùng với hệ thống quản lý dạy học số LMS (Learning Management System), các khóa học MOOCs (các khoá học trực tuyến) giúp nhà trường đa dạng việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập ổn định và đúng tiến độ đào tạo trong tình hình chống dịch vừa qua.

Bên cạnh sự chuyển mình mạnh mẽ, việc chăm lo cho sinh viên luôn được nhà trường quan tâm sâu sắc, thể hiện rõ qua những chính sách và hoạt động thiết thực. Trung tâm Dịch vụ sinh viên với các hoạt động tích cực, đã hỗ trợ sinh viên trong học tập và đời sống, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống và tìm việc làm bán thời gian.

Có thể kể đến nhiều hoạt động nổi bật như: "Góc sẻ chia UTE", Quỹ hỗ trợ SV nghèo, các loại học bổng với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng, KTX mini miễn phí cho nữ sinh khó khăn, ngân hàng phòng trọ cho sinh viên, giới thiệu việc làm và các chương trình hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19…

Cạnh tranh giáo dục ngày càng mạnh mẽ

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chúc mừng và ghi nhận những thành tựu, đóng góp cho sự phát triển giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng của các thế hệ tập thể sư phạm HCMUTE.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại sự kiện.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại sự kiện.

“Trải qua chặng đường 60 năm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã từng bước khẳng định được uy tín và vị thế trong nước và quốc tế, đặc biệt là ngôi trường có thương hiệu và sức thu hút lớn đối với sinh viên thế hệ mới tài năng.

Không ai khác, mà chính các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường đã cùng nhau xây dựng được môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, đậm phong cách sư phạm kỹ thuật và công nghệ. Điều này, thể hiện rõ triết lý nhân bản, sáng tạo, hội nhập, đồng thời tạo dựng và không ngừng củng cố niềm tin của xã hội đối với nhà trường...” - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng lưu ý tập thể sư phạm HCMUTE về bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển của nền kinh tế số, nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao cùng với năng lực khoa học công nghệ đã trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi của mỗi quốc gia.

Cùng với 3 nhiệm vụ cơ bản là đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, phục vụ cộng đồng, giáo dục đại học càng có vai trò to lớn và quan trọng. Trong bối cảnh mới, hệ thống giáo dục đại học nước ta nói chung và HCMUTE nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội, đồng thời phải đối diện những thách thức rất lớn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân HCMUTE.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân HCMUTE.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: “Toàn cầu hóa giáo dục mang lại nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn khi cạnh tranh trong giáo dục đại học ngày càng mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và sự xuất hiện của các tập đoàn, tổ chức giáo dục xuyên biên giới.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định 99/2019 là các cơ sở pháp lý quan trọng cho thực hiện tự chủ đại học, mở ra cơ hội lớn để các cơ sở giáo dục đại học phát huy hết tiềm năng, đồng thời cũng đặt ra những thách thức và rủi ro lớn trong đổi mới hệ thống quản trị nhà trường, nhất là trong những thời kỳ quá độ, chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Trong bối cảnh đó, những trường đại học mạnh của Việt Nam, trong đó có HCMUTE, cần tiếp tục phát huy truyền thống và vai trò tiên phong đổi mới, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thách thức; biến khó khăn thành động lực, chuyển thách thức thành cơ hội...”.

"Với chủ đề năm học 2022 - 2023 của ngành là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục” và chủ đề năm học của nhà trường là “Đoàn kết và Phát triển bền vững”, tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và các thành tích đã đạt được, tập thể nhà trường sẽ đoàn kết và đoàn kết hơn nữa, quyết tâm và quyết tâm hơn nữa, phát huy cao độ trí tuệ tập thể để cùng nhau vượt qua những khó khăn hiện tại, tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn trong thời gian tới..." - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.