Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức ngày hội tuyển sinh năm 2018

GD&TĐ -  Sáng 20/05/2018, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức ngày hội tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp 2018.

Khoa Ngữ Văn tư vấn tuyển sinh
Khoa Ngữ Văn tư vấn tuyển sinh

PGS.TS Phùng Gia Thế – Trưởng phòng Đào tạo cho biết: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 là một trong 7 trường đại học sư phạm chủ chốt của cả nước, là trưởng cụm đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc. Tháng 3/2018, trường đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục và được cấp chứng nhận đạt chuẩn.

Trong năm học 2018 – 2019, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tuyển sinh với tổng 1.220 chỉ tiêu, phân làm 2 nhóm ngành sư phạm và ngoài sư phạm; trong đó có chuyên ngành mới là Sư phạm công nghệ, trực thuộc khoa Vật Lý.

Nhà trường áp dụng tất cả các phương thức xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia 2018 và xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT. Riêng đối với ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất, thí sinh phải dự thi các môn năng khiếu theo từng chuyên ngành.

PGS TS Phùng Gia Thế – Trưởng phòng Đào tạo (giữa); TS Đỗ Chí Nghĩa – Phó trưởng phòng đào tạo (phải); TS Cao Bá Cường – Phó phòng công tác CT – HSSV (trái) giải đáp câu hỏi của thí sinh

PGS TS Phùng Gia Thế – Trưởng phòng Đào tạo (giữa); TS Đỗ Chí Nghĩa – Phó trưởng phòng đào tạo (phải); TS Cao Bá Cường – Phó phòng công tác CT – HSSV (trái) giải đáp câu hỏi của thí sinh

Đối với ngành sư phạm, thí sinh phải có hạnh kiểm THPT đạt loại khá trở lên, thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia không yêu cầu phải có học lực giỏi, thí sinh xét tuyển học bạ THPT cần học lực lớp 12 đạt loại giỏi.

TS Phạm Kiều Anh - giảng viên khoa Ngữ Văn trường ĐHSP HN2 nhận định: việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giúp các học sinh hiểu và có một cái nhìn thấu đáo hơn trong môi trường sư phạm.

"Hiện nay có những ý kiến và suy nghĩ chưa đúng đắn của xã hội về ngành sư phạm. Nên việc trường tổ chức ngày hội tuyển sinh chính là khẳng định vai trò và tầm quan trọng của các trường sư phạm; đồng thời giúp các sinh viên sau khi ra trường không chỉ trở thành những thầy cô giáo mà còn có thể trở thành các nhà nghiên cứu, nhà báo, hướng dẫn viên du lịch…những con người mẫu mực tham gia vào các công tác xã hội" - TS Phạm Kiều Anh chia sẻ.

Nói lên suy nghĩ khi tham gia ngày hội, Trần Khánh Linh – học sinh trường THPT Bến Tre (Vĩnh Phúc) - cho rằng, việc Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức ngày hội tuyển sinh là rất hữu ích và ý nghĩa; chúng em được trực tiếp giao lưu với các thầy cô trong ban tuyển sinh, được giải đáp các thắc mắc liên quan đến tuyển sinh và đặc biệt chúng em định hướng được ngành học phù hợp với khả năng của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ