Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Sáng ngày 23/3, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (TT KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN) đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU).

Đại diện Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao giấy chứng nhận cho HIU
Đại diện Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao giấy chứng nhận cho HIU

Đây là trường thứ 5 đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chí mới của Bộ GD&DT, cũng như là trường thứ 20 trong số 60 trường ĐH ngoài công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng đến thời điểm này.

Được biết TT KĐCLGD- Hiệp hội CTĐHCĐVN đã thực hiện khảo sát đánh giá ngoài HIU từ ngày 11/1/2019 đến ngày 17/1/2019. Đoàn đánh giá ngoài đã nghiên cứu các hồ sơ minh chứng của 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí; phỏng vấn trực tiếp 9 nhóm đối tượng với tổng số 199 người; điện thoại thẩm định về tình trạng việc làm của 260 sinh viên tốt nghiệp; dự giờ, thăm quan, khảo sát thư viện, các phòng thí nghiệm, thực hành và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa văn nghệ, thể thao…

PGS.TS Hồ Thanh Phong- hiệu trưởng HIU đón nhận chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục từ PGS.TS Nguyễn Phương Nga- Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục-Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
 PGS.TS Hồ Thanh Phong- hiệu trưởng HIU đón nhận chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục từ PGS.TS Nguyễn Phương Nga- Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục-Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

TT KĐCLGD-Hiệp hội CTĐHCĐVN đánh giá HIU đạt chất lượng giáo dục ở các mảng Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.

Theo TT KĐCLGD-Hiệp hội CTĐHCĐVN, HIU không chỉ đào tạo nhân lực cho thị trường Việt Nam mà còn cho thị trường các nước bạn như Nhật Bản, Singapore,... mang đến dấu ấn quốc tế và khẳng định thương hiệu nhà trường tại Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Phương Nga- Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục-Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của HIU trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong khoảng thời gian thực hiện việc đánh giá ngoài.
Bà tin tưởng, với những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ GV, CBQL, các nhà khoa học nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo chất lượng của nguồn nhân lực khi hòa nhập vào thị trường lao động trong nước và quốc tế mà HIU cũng như Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đang hướng tới...những thành tựu nhà trường đạt được sẽ tiếp tục được khẳng định với người học và xã hội.  
PGS.TS Hồ Thanh Phong (giữa) tặng hoa cảm ơn lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục- Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
 PGS.TS Hồ Thanh Phong (giữa) tặng hoa cảm ơn lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục- Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam
TT KĐCLGD- Hiệp hội CTĐHCĐVN là một trong năm tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chuyên nghiệp, có uy tín được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ kiểm định, tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Việt Nam và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?