Trường ĐH Nông Lâm TPHCM trao bằng cho 219 tiến sĩ, thạc sĩ

GD&TĐ - Ngày 1/4, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 4 Tiến sĩ và 215 Thạc sĩ tốt nghiệp ở các ngành đào tạo sau đại học của trường.

Ban giám hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trao bằng cho 1 tân Tiến sĩ
Ban giám hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM trao bằng cho 1 tân Tiến sĩ

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và nghiên cứu của một số nghiên cứu sinh cũng như học viên cao học. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thách thức, thầy và trò Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020 – 2021 và triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022 đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, năm 2022 nhà trường tiếp tục tuyển sinh trình độ đại học ở 35 ngành và trình độ sau đại học với 16 ngành đào tạo thạc sĩ và 12 ngành đào tạo tiến sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng-Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho biết, Nhà trường kỳ vọng các  tân khoa sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng nhà trường trong quãng đường tri thức tiếp theo.  

Các tân Thạc sĩ.
Các tân Thạc sĩ.

PGS.TS.NGƯT Huỳnh Thanh Hùng khẳng định: Sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo sẽ vẫn tiếp tục là chất lượng và hội nhập quốc tế. Vì vậy, ông mong mỏi những Tiến sĩ, Thạc sĩ hoàn thành chặng đường nghiên cứu hôm nay tiếp tục phát huy và làm nổi bật những phẩm chất, năng lực tốt nhất của bản thân, cũng như giá trị nhân lực mà Trường ĐH Nông Lâm TPHCM đã vun xới và đào tạo.

Với mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu trong tương lai, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã phát triển  35 ngành đào tạo trình độ đại học, 16 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ và 12 ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Là trường có truyền thống hơn 67 năm xây dựng và phát triển với chất lượng đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Kinh tế, Chăn nuôi, Thú y, Nông, Lâm, Ngư nghiệp và môi trường, Quản lý đất đai… nhà trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo các bậc, các hệ, đặc biệt là đào tạo sau đại học để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu lao động chất lượng cao của thị trường lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.