Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có thêm phương thức tuyển sinh bằng kỳ thi riêng do mình tổ chức

GD&TĐ - Để tăng cơ hội vào đại học cho các em học sinh trong năm 2019, ngoài hai phương thức chính xét điểm từ kỳ thi THPT Quốc gia và xét theo học bạ THPT lớp 12, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa cho biết trường sẽ có thêm các phương thức xét tuyển mới trong năm 2019. 

Tòa nhà tri thức của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Tòa nhà tri thức của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Theo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhà trường sẽ dành 20% chỉ tiêu xét tuyển thông qua kỳ thi đánh giá năng lực do trường tổ chức

Kỳ thi dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/7/2019 tại các cơ sở quận 4 và quận 12 của trường, bao gồm tối thiểu 2 môn thi (i) Toán hoặc Ngoại ngữ và (ii) một trong các môn tự chọn (Văn/Lý/Hóa/Sinh). Thời lượng thi mỗi môn như sau: Toán (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) các môn còn lại (40 phút). Nội dung thi chủ yếu nằm trong kiến thức lớp 12 của bậc THPT.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/4/2019 đến ngày 30/6/2019: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi online tại địa chỉ tvts.ntt.edu.vn hoặc qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Hồ sơ đăng ký gồm (i) phiếu đăng ký dự thi, (ii) 01 phòng bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, (iii) bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, (iv) giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Tiêu chí và điều kiện xét tuyển kỳ thi đầu vào yêu cầu thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đối với thí sinh dự thi tối thiểu 2 môn thi sẽ sử dụng tổ hợp xét tuyển kết quả 2 môn thi đó cộng thêm 01 môn lựa chọn trong kỳ thi THPT quốc gia, đối với thí sinh dự thi trên 3 môn sẽ sử dụng kết quả thi để xét vào các ngành học có tổ hợp môn xét tuyển phù hợp.

Điểm bài thi tuyển đạt mức điểm chuẩn đầu vào do Đại học Nguyễn Tất Thành xác định sau khi có kết quả. Danh sách trúng tuyển được lấy theo chỉ tiêu và xét điểm từ cao xuống thấp.

Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Đối với các ngành năng khiếu, ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ kết hợp xét kết quả thi THPT Quốc gia/ kết quả học tập THPT cùng điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức. Thí sinh cũng có thể nộp kết quả thi năng khiếu từ trường khác để xét tuyển. Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có được kết quả cao trong kỳ thi, Trường sẽ mở lớp ôn thi năng khiếu miễn phí dành cho các em.

Năm 2019, ĐH Nguyễn Tất Thành dự kiến dành 5.550 chỉ tiêu tuyển sinh cho 44 chương trình đào tạo bậc đại học trong đó dành tối thiểu 40% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

30% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm học bạ năm lớp 12 với số điểm từ 6.0 trở lên theo điểm trung bình của tổ hợp môn hoặc điểm trung bình chung cả năm lớp 12 với số điểm từ 6.0 trở lên (riêng khối ngành Sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục & Đào tạo)

10% chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM và 20% chỉ tiêu cho phương thức tổ chức kỳ thi đầu vào riêng và tuyển thẳng, cử tuyển.

Ngoài ra, năm 2019 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ bắt đầu tuyển sinh đào tạo từ xa 5 ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống, Quản trị Kinh doanh, Luật kinh tế và Công nghệ Thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.