Trường ĐH Ngoại thương khai giảng các chương trình đào tạo sau đại học

GD&TĐ - Chiều ngày 18/10/2017, Trường Đại học Ngoại thương  đã tổ chức Lễ Khai giảng các chương trình đào tạo sau đại học (đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ) năm 2017 và khen thưởng các học viên cao học đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học khắt khe với nhiều phần thưởng ý nghĩa.  Đông đảo các học viên cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế và các trường đại học đối tác cùng tham dự.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các học viên
PGS.TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các học viên

Sau 23 năm tổ chức đào tạo sau đại học, Khoa Sau đại học và Trường Đại học Ngoại thương đã nỗ lực lớn trong thực hiện sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng với sự phát triển không ngừng của nhu cầu xã hội.

Các chương trình đào tạo sau đại học luôn nhấn mạnh tới việc gắn kết lý thuyết với thực tiễn ứng dụng, tăng cường chất lượng đầu ra đang khẳng định được uy tín và được đánh giá cao về mặt học thuật.

Hiện nay trường triển khai 8 chương trình  đào tạo trình độ thạc sĩ, trong đó 6 chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh thương mại và Chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA), Luật Kinh tế và 2 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:

Thạc sĩ Chính sách & Luật Thương mại quốc tế và Kinh tế quốc tế theo định hướng nghiên cứu (MORIE). Hai  chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ là Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh được sự đón nhận đông đảo của người học.

Học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại thương được tiếp cận môi trường đào tạo theo chuẩn quốc tế với sự tham gia của các giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều trường đại học uy tín trên thế giới và sự tham gia của các học viên, nghiên cứu sinh nước ngoài như Đức, Pháp, Colombia, Hàn Quốc, Lào, Campuchia…

Bên cạnh đó, học viên và nghiên cứu sinh có cơ hội tham gia các khóa học trao đổi hoặc chuyển tiếp du học ở nước ngoài như: Có thể được cấp học bổng cho khóa học 5 tháng tại Đại học Hasselts (Vương quốc Bỉ) với mức học bổng lên tới 5.100 EUR/học viên, cơ hội tham gia các khóa học mùa hè từ các đối tác của ĐHNT như Viện thương mại thế giới (Thụy Sĩ), Trường Đại học Tự do Bỉ (Vương quốc Bỉ), Đại học Augsburg (CHLB Đức), chuyển tiếp du học và nhận bằng thạc sĩ từ trường Đại học Kobe (Nhật Bản)…

Tính đến năm 2017, Khoa Sau đại học đã và đang tổ chức 24 khoá đào tạo cao học với tổng số gần 5300 học viên cao học và 22 khoá đào tạo tiến sĩ với tổng số hơn 200 nghiên cứu sinh.

Sự phát triển không ngừng về quy mô và chuyên ngành cũng như nâng cao chất lượng của đào tạo sau đại học đã góp phần đưa Trường Đại học Ngoại thương trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín cao đối với người học và xã hội, chuẩn bị đắc lực cho việc cung cấp nguồn nhân lực phục vụ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi (phải), đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff (giữa) và Jared Kushner, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/2.

Đàm phán Mỹ - Iran kết thúc

GD&TĐ - Các cuộc đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá lớn, nhưng cho thấy một số dấu hiệu tiến triển.

Bác sĩ Vinmec kiểm tra chức năng vận động cho bệnh nhi.

Bác sĩ Vinmec 'hồi sinh' đôi chân cho bé gái liệt hoàn toàn

GD&TĐ - Bé gái 12 tuổi xuất hiện dấu hiệu yếu chân tay, dù đã chữa trị nhiều nơi, tình trạng vẫn ngày càng nặng, cuối cùng liệt hoàn toàn hai chân. Bước ngoặt đến với em khi các bác sĩ Vinmec Times City xác định nguyên nhân do khối nang nội bì trong tủy sống và phẫu thuật thành công, giúp em từ việc phải ngồi xe lăn nay chập chững bước đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế. (Ảnh: Bảo tàng lịch sử TPHCM).

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia

GD&TĐ - Bảo vật quốc gia Bát bồng gốm Hoa Lộc niên đại 4.000 năm và Bộ tượng gốm Tam quan Đại đế niên đại cuối thế kỷ XIX sẽ được TPHCM công bố ngày 6/3.