Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển sinh 4 ngành học mới

GD&TĐ -Chiều 18/12, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (BUH) đã công bố phương thức tuyển sinh năm học 2020 của trường.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (BUH) năm học 2020 tuyển sinh 3.150 chỉ tiêu
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (BUH) năm học 2020 tuyển sinh 3.150 chỉ tiêu

Theo đó, năm học 2020 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sẽ tuyển sinh theo 2 phương thức gồm:1. Xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020(chỉ tiêu phân bổ dự kiến 85%).

2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Quy chế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường (chỉ tiêu phân bổ dự kiến 15%).

Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.

Phạm vi tuyển sinh của Nhà trường sẽ là học sinh THPT trên cả nước, với tổng chỉ tiêu của 8 khối ngành là 3.150 chỉ tiêu.

Thống kê điểm chuẩn trúng tuyển các ngành 3 năm gần nhất của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
 Thống kê điểm chuẩn trúng tuyển các ngành 3 năm gần nhất của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Trong năm 2020, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển sinh 4 ngành học mới với tổng chỉ tiêu 400 gồm: Khoa học dữ liệu trong kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị dịch vụ du lịch- lữ hành, Quản trị khách sạn.

Với Đại học chính quy chương trình cử nhân chất lượng cao bao gồm các ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh được xét tuyển chung theo cùng chỉ tiêu và điểm chuẩn chương trình đại trà.

Riêng Đại học chính quy chương trình quốc tế ngành Quản trị kinh doanh xét tuyển theo chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng. Đây là chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học Bolton, Vương quốc Anh .

Tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu chi tiết cho từng khối ngành của Trường ĐH Ngân hàng năm học 2020
 Tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu chi tiết cho từng khối ngành của Trường ĐH Ngân hàng năm học 2020

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.