Trường ĐH Nam Cần Thơ kỷ niệm 10 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Mặc dù với tuổi đời còn rất non trẻ nhưng ĐH Nam Cần Thơ khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong khu vực

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ truởng Bộ GD&ĐT cho tập thể cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao Bằng khen của Bộ truởng Bộ GD&ĐT cho tập thể cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Ngày 12/1, Trường Đại học Nam Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường (25/01/2013 – 25/01/2023).

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có TS. Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên giảng viên Trường ĐH Nam Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm của nhà trường.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm của nhà trường.

Theo TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, vào những ngày đầu mới thành lập (25/1/2013), trường chỉ tuyển sinh được 6 ngành hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Đến năm 2022, trường đã phát triển đào tạo được đa ngành, đa hệ, đa bậc với 38 ngành bậc đại học chính quy; 5 ngành bậc thạc sĩ; 1 ngành bậc tiến sĩ.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, từ khóa tuyển sinh đầu tiên chỉ với hơn 650 sinh viên đến khóa 10 (năm học 2022-2023) trường đã tuyển sinh hơn 5.900 sinh viên. Hiện quy mô trường có hơn 19.000 học viên, sinh viên đang học tập và đã cấp bằng tốt nghiệp cho gần 8.000 người gồm thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư,…. Hơn 95% học viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường đều có việc làm.

Trường Đại học Nam Cần Thơ là 1 trong 21 cơ sở giáo dục được chấm sao, đạt chuẩn quốc tế theo hệ thống xếp hạng đối sánh “University Performance Metrics” (UPM) đạt chuẩn 3 sao.

Đến nay, trường đã ổn định bộ máy hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất khang trang, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm thực hành, thư viện điện tử, phòng máy vi tính, tài liệu giảng dạy, học tập hiện đại phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 19.000 học viên, sinh viên đang học tập tại trường.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết: Với phương châm “Chất lượng là danh dự của Nhà trường”, tập thể Nhà trường sẽ luôn mạnh dạn điều chỉnh, đổi mới về cách quản lý, phương hướng hoạt động, đổi mới phương pháp đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, nâng cao tinh thần đoàn kết và tăng cường hợp tác đối nội, đối ngoại để kiến tạo mới và chinh phục những đỉnh cao mới.

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo của trường.Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo của trường.Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo của trường.Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo của trường.

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo của trường.

Trường Đại học Nam Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025 đạt top đầu của hệ thống giáo dục ngoài công lập của cả nước và trở thành trường đại học đa ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực, đạt top 20 tại Việt Nam, đạt chuẩn khu vực và quốc tế năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh ghi nhận sự nỗ lực của tập thể nhà trường: "Mặc dù với tuổi đời còn rất non trẻ và chỉ tròn 10 năm xây dựng và phát triển, nhưng nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành một trong số các trường đại học có quy mô sinh viên lớn, có uy tín trong đào tạo đa ngành, đa trình độ và trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung".

Để tiếp tục sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đáp ứng sự phát triển chung của ngành và hiện thực hóa niềm tin, sự kỳ vọng của xã hội, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quan trọng.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ truởng cho tập thể cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ.Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ truởng cho tập thể cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ.Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ truởng cho tập thể cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ.Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ truởng cho tập thể cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Bộ truởng cho tập thể cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Đó là phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện quyền tự chủ để tạo động lực và điều kiện để phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, theo hướng đánh giá kết quả học tập của sinh viên phải dựa trên chuẩn năng lực đầu ra.

Đổi mới và đẩy mạnh công tác kiểm định các chương trình đào tạo, khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong đào tạo. Tăng cường sự gắn kết giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học

Chủ động trong việc thu hút các giảng viên, nhà khoa học xuất sắc ở trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu tại trường; đãi ngộ, tôn vinh các nhà giáo, các nhà khoa học tâm huyết, tài năng, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo.

Trường Đại học Nam Cần Thơ tặng kỷ niệm chương 10 năm đến các cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường.
Trường Đại học Nam Cần Thơ tặng kỷ niệm chương 10 năm đến các cá nhân đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ