Trường ĐH Mở Hà Nội hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Sáng 12/6, đại diện Trường ĐH Mở Hà Nội đến Bắc Giang trao vật phẩm y tế và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Trường ĐH Mở Hà Nội đã đến Bắc Giang trao tặng vật phẩm y tế và một số nhu yếu phẩm.
Đại diện Trường ĐH Mở Hà Nội đã đến Bắc Giang trao tặng vật phẩm y tế và một số nhu yếu phẩm.

Theo đó, đoàn công tác đã trao tặng 35.000 khẩu trang y tế, 1.400 bộ đồ bảo hộ y tế, 300 kính chắn giọt bắn, 70 lít nước sát khuẩn tay, 120 thùng nước và 30 thùng sữa.

TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết: Hoạt động đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19  được nhà trường triển khai từ năm 2020 với nhiều hoạt động thiết thực.

Trường ĐH Mở Hà Nội đã 3 lần bàn giao khu ký túc xá làm địa điểm cách ly y tế; xây dựng nhiều sản phẩm, bài học trực tuyến về phòng, chống Covid-19 phục vụ cộng đồng; hỗ trợ các cơ quan, cơ sở giáo dục xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến góp phần cùng ngành Giáo dục hoàn thành nhiệm vụ năm học; 3 lần quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc.

Vận chuyển quà tặng.
Vận chuyển quà tặng.

“Dịch bùng phát tại Bắc Giang, nhiều người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Đoàn công tác lần này mang theo tình cảm của hơn 500 cán bộ, giảng viên và gần 30.000 học viên, sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cùng nhân dân Bắc Giang vượt qua đại dịch”- TS Phương bày tỏ.

ThS Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn trường trao đổi: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã gửi thư kêu gọi đoàn viên, sinh viên quyên góp vật phẩm y tế và nhu yếu phẩm hỗ trợ tỉnh Bắc Giang. Đoàn trường đã nhận được hưởng ứng và quyên góp của đông đảo đoàn viên, sinh viên, cùng nhà trường trao tặng tới nhân dân vùng dịch.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.