Trường ĐH Luật Huế khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Ngày 28/9, Trường ĐH Luật – ĐH Huế tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016 và đón hơn hơn 900 tân sinh viên khóa 39 hệ chính quy bước vào năm học mới

PGS.TS Lê Văn Anh - Phó giám đốc ĐH Huế tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng trường ĐH Luật-  ĐH Huế
PGS.TS Lê Văn Anh - Phó giám đốc ĐH Huế tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng trường ĐH Luật- ĐH Huế

Tại lễ khai giảng, Ban Giám hiệu Trường ĐH Luật – ĐH Huế đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới: tập trung mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược phát triển trường, hoàn thiện và đảm bảo chuẩn các tiêu chí về đội ngũ, cơ sở vật chất,... của trường đại học; đẩy mạnh phong trào thi đua công tác, dạy tốt, học tốt; trên cơ sở quy hoạch tổng thể, từng bước triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết Trường ĐH Luật theo kế hoạch trung hạn, dài hạn; phấn đấu đến khi kết thúc năm học có 100% sinh viên đạt kết quả học tập, rèn luyện tốt, có những đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển đất nước.

Trường ĐH Luật Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học được Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập tháng 3/2015 trên cơ sở Khoa Luật ĐH Huế. 

Trường đào tạo các ngành về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Trường ĐH Luật Huế hiện có hiện có 146 giảng viên, trong đó có 3 PGS, 16 tiến sĩ, 9 giảng viên chính, 62 thạc sĩ, 22 cán bộ đang làm Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, tham gia giảng dạy ở 5 khoa là Khoa Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật kinh tế và Luật quốc tế. Mỗi năm trường góp phần đào tạo gần 4000 sinh viên đại học chính qui và khoảng 200 học viên cao học trên cả nước..

Nhân dịp này trường ĐH Luật Huế trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc năm học 2014-2015

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ