Phát triển quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo
Trong xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu chuyên môn và có khả năng thích ứng nhanh đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học.
Bắt kịp xu thế, Trường ĐH Kinh tế và QTKD (Đại học Thái Nguyên) đang đào tạo 15 ngành đại học chính quy với 25 chương trình đào tạo, 5 ngành thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ. Quy mô người học toàn trường đạt trên 9.500 người, trong đó hơn 8.600 sinh viên đại học, 839 học viên cao học và 55 nghiên cứu sinh. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường hiện có 320 người, trong đó 220 giảng viên, 8 phó giáo sư, trên 50% giảng viên có học vị tiến sĩ và 107 thạc sĩ.
Theo TS. Nguyễn Đắc Dũng, Trưởng phòng Đào tạo, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong đó, trọng tâm là đào tạo gắn với thực tiễn, lấy người học làm trung tâm và doanh nghiệp làm đối tác đồng hành. Thời lượng học lý thuyết được tinh gọn và gắn liền với tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp, giúp sinh viên phát triển đồng thời năng lực chuyên môn và kỹ năng.
Trong nhiều năm qua, trường đã xây dựng và duy trì mạng lưới hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế. Sinh viên được đưa đến thực tập tại doanh nghiệp, tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Đồng thời, các chuyên gia trong và ngoài nước được mời về trường giảng dạy, hướng dẫn đề tài, tư vấn nghề nghiệp.
Đặc biệt, trường đã ký kết hợp tác với các đối tác ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan và Trung Quốc, mở ra cơ hội học tập, trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyển giao công nghệ đào tạo. Ngoài ra, các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và tiếng Trung cũng được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động khu vực.
TS. Nguyễn Đắc Dũng nhấn mạnh: “Nhà trường xác định rõ việc đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức, mà phải giúp người học có khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu, thích ứng nhanh với sự thay đổi của nền kinh tế số.”
Là một trong những trụ cột của nhà trường, Khoa Kinh tế số đã và đang có nhiều sự thay đổi nhằm thích ứng với xu thế của thời đại và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Long, Trưởng khoa Kinh tế số: Khoa hiện đào tạo 5 ngành đại học gồm: Kinh tế, Kinh tế số, Khoa học dữ liệu, Kinh tế đầu tư và Kinh tế phát triển; 2 ngành thạc sĩ là Kinh tế phát triển và Kinh tế nông nghiệp; 1 ngành tiến sĩ là Kinh tế nông nghiệp. Quy mô sinh viên, học viên của khoa hiện khoảng 500 người.
Hằng năm, khoa tiến hành rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, tăng cường nội dung thực hành và ứng dụng công nghệ, đảm bảo chương trình luôn theo sát yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Việc kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp để triển khai các đề tài, dự án ứng dụng cũng góp phần đưa sinh viên tiếp cận các vấn đề thực tiễn ngay trong quá trình học.
Theo thống kê của nhà trường, những năm gần đây trên 95% sinh viên đều có việc làm ngay sau tốt nghiệp, trong đó 75% làm đúng ngành, đúng nghề.
Sinh viên Trần Thị Vân, ngành Marketing, chia sẻ: “Trong quá trình học tập, em nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô. Không chỉ được học chuyên môn, em còn được khuyến khích rèn luyện ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm. Điều đó giúp em tự tin hơn khi tiếp cận công việc sau khi ra trường.”
Ông Trần Luật, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội Thái Nguyên cho biết: Hàng năm chúng tôi nhận sinh viên và có nhiều chương trình hợp tác với nhà trường. Nhờ chất lượng đào tạo phù hợp, toàn bộ sinh viên được tiếp nhận tại chi nhánh luôn hiện thái độ chuyên nghiệp, kiến thức nền tảng vững chắc và khả năng tiếp thu nhanh các quy trình nghiệp vụ.
Khẳng định vị thế và uy tín trong khu vực
PGS.TS Đinh Hồng Linh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và QTKD khẳng định: Trong năm 2026, trường sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cấp các chương trình đào tạo theo hướng chuyên sâu và hiện đại.
Song song với việc mở ngành mới, trường sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế, tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học định hướng có uy tín cao đối với cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội cũng như uy tín cao trong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
PGS.TS Đinh Hồng Linh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định, đổi mới chương trình đào tạo phải đi đôi với đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá, tăng cường bổ trợ các kỹ năng mềm và sự hiểu biết sâu sắc về giá trị cộng đồng xã hội. Nhà trường không chỉ trang bị tri thức mà còn phải giúp sinh viên có năng lực thực hành, sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập toàn cầu.”
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Trường ĐH Kinh tế và QTKD đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo kinh tế hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Với triết lý đào tạo gắn liền thực tiễn, nghiên cứu hướng tới ứng dụng, hợp tác để phát triển, nhà trường đang từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, hiện đại và hội nhập quốc tế.