Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thời gian đánh giá, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế đã đạt Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế (trái) nhận Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. (Ảnh: Đại Dương)
Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế (trái) nhận Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. (Ảnh: Đại Dương)

Chiều 21/12, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2.

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế đạt Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017 – 2022.

Quá trình đánh giá cơ sở giáo dục theo chu kỳ 2 được tiến hành từ năm 2022, bao gồm: Quá trình tự đánh giá, khảo sát sơ bộ, khảo sát chính thức.

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với kết quả tỷ lệ tiêu chí đạt là 87,39 % và tỷ lệ phiếu tán đồng 100% trong hội đồng thẩm định.
Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với kết quả tỷ lệ tiêu chí đạt là 87,39 % và tỷ lệ phiếu tán đồng 100% trong hội đồng thẩm định.

Ngày 19/12/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội đã có Quyết định công nhận Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với kết quả tỷ lệ tiêu chí đạt là 87,39 % và tỷ lệ phiếu tán đồng 100% trong hội đồng thẩm định.

Bên cạnh đó, năm 2022 Trường cũng đã được chứng nhận kiểm định chất lượng 2 chương trình đào tạo ngành Kế toán, ngành Tài chính - Ngân hàng.

TS Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội chúc mừng và đánh giá cao kết quả của Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế trong hoạt động bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục.

TS Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội chúc mừng và đánh giá cao kết quả của Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế trong hoạt động bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường khẳng định, Chứng nhận kiểm định chất lượng không chỉ là minh chứng khẳng định chất lượng đào tạo mà còn đem đến những cơ hội để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Trường. Đồng thời, sẽ là nền tảng, động lực để Trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Chiều cùng ngày, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng uỷ Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho TS Phan Khoa Cương, Chủ tịch Hội đồng trường.

TS Phan Khoa Cương (trái) nhận Nghị quyết chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng uỷ Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TS Phan Khoa Cương (trái) nhận Nghị quyết chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng uỷ Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS.TS Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế đã chúc mừng TS Phan Khoa Cương được nhận nhiệm vụ mới và tin tưởng Bí thư Đảng ủy Trường sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu về mọi mặt kế thừa truyền thống của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Giám đốc ĐH Huế - PGS.TS Lê Anh Phương phát biểu chúc mừng Tân Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.

Giám đốc ĐH Huế - PGS.TS Lê Anh Phương phát biểu chúc mừng Tân Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế.

Đồng thời nhà Trường làm lễ công bố Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phan Thanh Hoàn và PGS.TS Bùi Đức Tính giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trao quyết định cho 2 Tân Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020-2025 là PGS.TS Phan Thanh Hoàn (trái) và PGS.TS Bùi Đức Tính (giữa). (Ảnh: Đại Dương)

Trao quyết định cho 2 Tân Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế nhiệm kỳ 2020-2025 là PGS.TS Phan Thanh Hoàn (trái) và PGS.TS Bùi Đức Tính (giữa). (Ảnh: Đại Dương)

PGS.TS Bùi Đức Tính (sinh năm 1975), được bổ nhiệm PGS năm 2014. Ông từng là cựu sinh viên Ngành Kinh tế Nông nghiệp, Khoa Kinh tế, Đại học Huế. Năm 2005, Ông được cấp học bổng và theo học tiến sĩ ngành Phát triển Bền vững tại Đại học Công Nghệ Auckland, New Zealand và tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2009. Trước đó, năm 2003, ông đã tốt nghiệp Thạc sĩ của Đại học Chiang Mai, Thái Lan và có nhiều chứng chỉ đào tạo khác.

PGS.TS Phan Thanh Hoàn, sinh năm 1976, có 25 năm công tác giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, có nhiều năm đảm trách vị trí quản lý, là Trưởng Phòng Đào tạo (từ 2014 đến nay). Ông là cựu sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế; ông được chính phủ Hàn Quốc cấp học bổng theo học sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) tại Đại học KyungHee và Đại học quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.