Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đình chỉ chức danh, công tác Phó Hiệu trưởng và Chánh Văn phòng

GD&TĐ - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Trần Phương đã ký quyết định chỉ chức danh Phó Hiệu trưởng thường trực của GS.TS Đinh Văn Tiến.

Ảnh minh hoạ/internet
Ảnh minh hoạ/internet

Đồng thời phân công GS.TS Nguyễn Công Nghiệp – Phó Hiệu trưởng làm Phó Hiệu trưởng thường trực thay GS.TS Đinh Văn Tiến.

Hiệu trưởng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng uỷ quyền cho GS.TS Nguyễn Công Nghiệp về việc thay mặt Hiệu trưởng ký các văn bản của trường và chỉ đạo quá trình chuyển đổi trường thành đại học tư thục hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đình chỉ chức danh, công tác Phó Hiệu trưởng và Chánh Văn phòng ảnh 1
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đình chỉ chức danh, công tác Phó Hiệu trưởng và Chánh Văn phòng ảnh 2

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng ký quyết định đình chỉ công tác Chánh văn phòng nhà trường đối với ông Nguyễn Thế Nhị do các sai phạm lạm quyền và gây tác động xấu tới quan hệ cổ đông.

Giao Phó Chánh văn phòng Nguyễn Thị Mai Hương, tạm quyền Chánh Văn phòng thay ông Nguyễn Thế Nhị. Ông Nguyễn Thế Nhị bàn giao công việc cho bà Nguyễn Thị Mai Hương để chờ phân công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.