Trường ĐH Kiên Giang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội thảo Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần III, năm 2022.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho nhóm dự án “Cá cơm xanh” đoạt giải Nhất.
Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho nhóm dự án “Cá cơm xanh” đoạt giải Nhất.

Đây là một trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Trường ĐH Kiên Giang năm 2022.

Tham dự hội thảo có đại diện Hội Sáng chế Việt Nam; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang; Hội Sở hữu trí tuệ; Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; Đại diện các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh Kiên Giang; cùng đại diện ban giám hiệu, giảng viên, viên chức, sinh viên Trường ĐH Kiên Giang.

Ban Tổ chức thảo luận các dự án tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - KGU STARTUP 2022”.
Ban Tổ chức thảo luận các dự án tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - KGU STARTUP 2022”.

Theo TS Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng, là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo theo định hướng ứng dụng, Trường ĐH Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động khởi nghiệp để tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất cho sinh viên.

Trường tạo ra các diễn đàn, câu lạc bộ để sinh viên có cơ hội trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả, vai trò của từng thành phần trong hệ sinh thái, góp phần vào thành công chung của phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương và cả nước.

Hội thảo đã trình bày, trao đổi 6 đề tài tham luận: Phương thức hình thành và khai thác tài sản trí tuệ trong cơ sở giáo dục nhằm phục vụ đổi mới sáng tạo; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh Kiên Giang; Thực trạng và phương hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng tài sản trí tuệ tại Trường ĐH Kiên Giang; Hiện thực hóa dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên; Kinh nghiệm thúc đẩy ươm tạo khởi nghiệp; thực trạng khởi nghiệp của sinh viên hiện nay.

Đồng thời, tổ chức tọa đàm các giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học và tỉnh Kiên Giang; tổ chức ký kết hợp tác MOU về lĩnh vực khoa học - công nghệ, sở hữu trí tuệ, đào tạo và khởi nghiệp giữa Trường ĐH Kiên Giang với Hội Sáng chế Việt Nam cùng 6 đối tác.

TS Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang và doanh nghiệp ký kết ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực đào tạo và khởi nghiệp.
TS Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang và doanh nghiệp ký kết ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực đào tạo và khởi nghiệp.

Trường ĐH Kiên Giang cũng tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - KGU STARTUP 2022”.

Các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên năm nay gắn liền với thực phẩm sạch chế biến từ nông, thuỷ sản của địa phương, các sản phẩm bảo vệ môi trường, sức khoẻ, tiện ích cuộc sống và trải nghiệm du lịch…

Kết thúc cuộc thi, giải nhất thuộc về Dự án “Cá cơm xanh”. Giải nhì thuộc về Dự án “Chuối xanh” và Dự án “Khẩu trang hương quýt chống say xe”. Ngoài ra, cuộc thi còn trao giải cho 3 dự án đoạt giải ba.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.