Trường ĐH Kiên Giang dành gần 1,9 tỷ đồng trao học bổng học cho sinh viên

Trường ĐH Kiên Giang dành gần 1,9 tỷ đồng hỗ trợ cho sinh viên.
Trường ĐH Kiên Giang dành gần 1,9 tỷ đồng hỗ trợ cho sinh viên.

Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2023-2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2024-2025 và tổng kết công tác cố vấn học tập.

Năm học 2023-2024, Trường ĐH Kiên Giang đào tạo 5.909 sinh viên, 22 ngành ĐH, trong 3 học kỳ với tổng số 696 học phần. Trong đó, xếp loại xuất sắc đạt 7,28%, giỏi đạt 16,18%; khá 38,58%. Cùng với đó, trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho hơn 1.556 thí sinh; tổ chức thi và cấp 4.747 chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Thực hiện quản lý 82 đề tài, dự án các cấp, trong đó, có 2 đề tài cấp bộ, 20 đề tài cấp trường. Trường ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với 7 đối tác trong nước và 4 đối tác nước ngoài.

Trường ĐH Kiên Giang đã xét và cấp hơn 1,89 tỷ đồng học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội cho 88 sinh viên với số tiền gần 500 triệu đồng.

Năm 2024, Trường mở mới 3 ngành đào tạo ĐH gồm: Giáo dục Mầm non, Truyền thông đa phương tiện và Thương mại điện tử, nâng tổng số lên 25 ngành đào tạo. Tuyển sinh và tổ chức nhập học cho 1.778 thí sinh hệ chính quy. Xây dựng 8 Chương trình đào tạo ĐH liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH của 04 ngành: Luật, Kế toán, Nuôi trồng thủy sản và Khoa học cây trồng (đạt 400% chỉ tiêu). Thực hiện rà soát, điều chỉnh 22 chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần định hướng ứng dụng.

dai hoc Kien Giang 3.jpg
TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Kiên Giang nhấn mạnh: Trong năm học mới nhà trường sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Trường, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện để tự chủ ĐH vào năm 2026. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt cho các ngành trọng điểm…

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo trình độ cao…

dai hoc Kien Giang 2.jpg
Trường ĐH Kiên Giang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Năm học 2024 - 2025, Trường ĐH Kiên Giang phấn đấu tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 20%; tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm đạt 95%; mở thêm 2 mã ngành đào tạo trình độ ĐH; tuyển sinh 2100 chỉ tiêu ĐH chính quy; Đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo giữa kỳ và kiểm định 3 chương trình đào tạo.

Cùng với đó, trường phấn đấu duy trì phát triển 10.000 suất ăn yêu thương; triển khai ít nhất 20 hoạt động vì cộng đồng; tiếp tục xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp để gắn kết hoạt động đào tạo và việc làm cho người học...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.