Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sáng nay (29/9), Trường ĐH KHXH&NV thuộc ĐHQG TPHCM tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 đón 3.000 tân sinh viên.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) khai giảng năm học mới
Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) khai giảng năm học mới ảnh 1Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) khai giảng năm học mới ảnh 2Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) khai giảng năm học mới ảnh 3Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) khai giảng năm học mới ảnh 4
Tham dự lễ khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa - Phó giám đốc ĐHQG TPHCM, lãnh đạo của các trường ĐH thành viên ĐHQG TP HCM, Ban giám hiệu và các tân sinh viên trường ĐH KHXH&NV. 

Thay mặt lãnh đạo ĐHQG TPHCM, PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa cho biết: Trong năm 2014, mục tiêu của ĐHQG là chất lượng giáo dục. Trường ĐH KHXH&NV TPHCM là một trường Đại học luôn ý thức nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó Khoa Ngữ Văn Anh đã đạt được kiểm định chất lượng cao do AUN đánh giá. Tiếp theo sẽ là khoa Quan hệ quốc tế và Báo chí Truyền thông được kiểm định.

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa hy vọng các trường thành viên ĐHQG TPHCM sẽ tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống và phát triển những giá trị hiện đại. Năm 2015 sẽ kỉ niệm 20 năm thành lập ĐHQG TPHCM. Mong rằng trong những sự kiện và hoạt động sắp diễn ra, ĐH KHXH&NV TPHCM sẽ nhiệt tình tham gia và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ĐHQG TPHCM.

Tại lễ khai giảng, Trường ĐH KHXH&NV TPHCM trao thưởng cho các thủ khoa xuất sắc các khối thi và thủ khoa toàn trường. 

Đại diện tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM trao 12 ̣suất học bổng cho sinh viên ngành Thái Lan học (khoa Đông Phương học) có thành tích học tập xuất sắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.