Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội có thêm 3 nữ tân giáo sư và phó giáo sư

GD&TĐ - Chiều 4/1, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Tân GS Đinh Thị Mai Thanh (áo dài xanh), PGS Mai Hương (áo dài đỏ) và PGS Nguyễn Thị Kiều Oanh (áo dài vàng) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS.
Tân GS Đinh Thị Mai Thanh (áo dài xanh), PGS Mai Hương (áo dài đỏ) và PGS Nguyễn Thị Kiều Oanh (áo dài vàng) nhận quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS.

Theo quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư nhà nước, năm 2023, USTH có 3 cá nhân được công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS. Cụ thể:

PGS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng USTH, được bổ nhiệm chức danh GS ngành Hóa học.

TS Mai Hương - Phó Trưởng khoa Nước - Môi trường - Hải dương học, được bổ nhiệm chức danh PGS ngành Hóa học.

TS Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Trưởng khoa Khoa học Sự sống được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành Dược học.

Đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, sinh viên của USTH tham dự buổi lễ.

Đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, sinh viên của USTH tham dự buổi lễ.

Vinh dự được bổ nhiệm chức danh GS, Hiệu trưởng USTH Đinh Thị Mai Thanh bày tỏ, đây là danh hiệu học hàm cao quý dành tặng cho các nhà giáo, nhà khoa học.

“Với tôi, đây là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành và phát triển nghề nghiệp, là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học” - GS.TS Đinh Thị Mai Thanh bộc bạch.

Theo Hiệu trưởng USTH, để đạt được chức danh này là quá trình phấn đấu, nỗ lực bền bỉ của mỗi cá nhân: từ học tập, nghiên cứu khoa học, đến các hoạt động giảng dạy, hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh, viết sách chuyên khảo và tham khảo; sau đó là nhiều tháng chuẩn bị hồ sơ và trình bày tại các hội đồng giáo sư cơ sở, hội đồng ngành và hội đồng giáo sư nhà nước.

GS.TS Jean-Marc Lavest - Hiệu trưởng chính Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội hy vọng, việc chào đón 3 tân GS, PGS sẽ đóng vai trò là chất xúc tác, tạo động lực cho giảng viên, nghiên cứu viên khác và những người cũng có thành tích xuất sắc sẽ phải đạt được chức danh này trong tương lai.

GS.TS Jean-Marc Lavest chúc mừng các tân GS, PGS của USTS.

GS.TS Jean-Marc Lavest chúc mừng các tân GS, PGS của USTS.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Hóa lý - Hóa phân tích tại ĐH Paris VI, Pháp. Tân GS đã công bố 189 bài báo khoa học; trong đó có 54 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín trong hệ thống SCIE, 4 bài báo trong hệ thống ESCI và 9 bài báo trong hệ thống Scopus; được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế của Việt Nam; xuất bản 3 sách chuyên khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín và 2 sách tham khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Bên cạnh công tác nghiên cứu, GS.TS Đinh Thị Mai Thanh giảng dạy và hướng dẫn sinh viên đại học, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tại: Trường ĐH sư Phạm Hà Nội, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường, Học viện Khoa học Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

PGS.TS Mai Hương tốt nghiệp tiến sĩ ngành Địa hóa học và Độc học sinh thái tại Trường ĐH Bordeaux, Pháp. Tân PGS đã công bố 34 bài báo khoa học; trong đó có 16 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc hệ thống SCIE, đồng tác giả 1 quyển sách chuyên khảo do Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ xuất bản.

PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Oanh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Sinh học tế bào, chuyên ngành Sinh học thực vật tại Đại học Amiens Picardie Jules Verne, Pháp. Tân PGS đã công bố 32 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống SCIE; xuất bản 1 chương sách chuyên khảo phục vụ đào tạo thuộc nhà xuất bản quốc tế có uy tín.

Không chỉ tích cực trong nghiên cứu, PGS.TS Mai Hương và PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Oanh còn tham gia giảng dạy, hướng dẫn nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.