Trường ĐH Duy Tân vinh dự nhận cờ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh tặng

GD&TĐ - Ngày 16/9, trường ĐH Duy Tân đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Dịp này, nhà trường đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 – 2017 và cờ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh tặng.

Đại học Duy Tân vinh dự đón nhận Cở Tổ quốc của Cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh - Quần đảo Trương Sa tặng.
Đại học Duy Tân vinh dự đón nhận Cở Tổ quốc của Cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh - Quần đảo Trương Sa tặng.

Trong đợt tuyển sinh ĐH năm 2018, trường ĐH Duy Tân có 5.500 SV nhập học, đạt 100% chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, thủ khoa đầu vào thuộc về tân SV Lê Văn Đức (ngành Quản Trị Kinh Doanh chương trình Liên Kết Đại học Duy Tân và Đại học Keuka, Hoa Kỳ) với số điểm 27 điểm.

 

Tại Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019, nhà trường đã khen thưởng cho 16 SV thủ khoa đầu vào các ngành trong khóa tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm học 2018-2019, các SV đạt giải trong các cuộc thi quốc tế…

Dịp này, trường ĐH Duy Tân đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 – 2017.

Trong những năm qua, cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại hoc Duy Tân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo quê hương như việc quyên góp ủng hộ hơn 100 triệu đồng đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa; phát động nhắn tin ủng hộ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa bằng tin nhắn qua điện thoại; tổ chức các chương trình văn nghệ giới thiệu những ca khúc hay nhất về biển đảo quê hương...

Bằng những việc làm thiết thực này, tuổi trẻ Đại học Duy Tân đã vinh dự nhận được tình cảm thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh thuộc Quần đảo Trường Sa - trao tặng Cờ Tổ quốc.

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và hướng về biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, biết ơn những cống hiến của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, nhân Lễ Khai giảng, nhà trường tổ chức đón nhận Cờ Tổ quốc từ đảo Phan Vinh – Quần đảo Trường Sa.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ