Thông tin với Báo GD&TĐ, ông Lê Hoàng Mai, Trưởng Phòng Bảo đảm chất lượng (Trường ĐH Đồng Tháp) cho biết: Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình GDPT 2018. Theo đó, các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học là môn tự chọn; chỉ có môn Toán, Ngữ văn là bắt buộc.
Do đó, Trường ĐH Đồng Tháp mở rộng tổ hợp để tăng cơ hội xét tuyển cho học sinh; tuy nhiên vẫn đảm bảo theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Theo ông Lê Hoàng Mai, khi xác định các tổ hợp xét tuyển, nhà trường đã xem xét, căn cứ vào các quy định và quy chế tuyển sinh. Cụ thể như năm 2025, không giới hạn tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, trong mỗi tổ hợp có Toán hoặc Văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25% (là 2 môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT 2025).
Đồng thời, năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT có 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán và Ngữ văn), 2 môn tự chọn trong 9 môn tự chọn ở chương trình giáo dục phổ thông.
Đối với tổ hợp môn thuộc ngành Sư phạm không có môn chính, chẳng hạn ngành Sư phạm Vật lý xét tuyển tổ hợp Toán - Văn - Hóa.
Theo ông Lê Hoàng Mai, môn Vật lý và Hóa học chung nhóm Khoa học tự nhiên (Chương trình GDPT 2018) nên việc có thêm tổ hợp xét Sư phạm Vật lý gồm Toán, Ngữ văn, Hóa học vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào. Ngoài ra, chất lượng đầu ra còn phụ thuộc quá trình đào tạo 4 năm.
Thông tin từ Trường ĐH Đồng Tháp, năm 2025, Trường ĐH Đồng Tháp dự kiến tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu, với 50 ngành đào tạo. Đặc biệt, trường mở mới 5 ngành đại học gồm: Công nghệ Giáo dục, Quản lý kinh tế, Truyền thông đa phương tiện, Khoa học đất, Thú y.
Trường ĐH Đồng Tháp là một trong 14 cơ sở giáo dục đại học chủ chốt đào tạo giáo viên của cả nước với 3 ngành tiến sĩ (Quản lý giáo dục, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Hoá lý thuyết và hoá lý), 18 chuyên ngành thạc sĩ và 50 ngành đào tạo trình độ đại học. Trong đó, nhà trường có 19 ngành đào tạo giáo viên với đầy đủ các bộ môn theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.