Trường ĐH Đông Á công bố mức điểm xét tuyển đại học năm 2018

GD&TĐ - Sáng 20/7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Đông Á thông báo tuyển sinh và công bố điểm sàn xét tuyển các khối ngành Đại học chính qui năm 2018.

 Năm 2018, Trường ĐH Đông Á có 2250 chỉ tiêu xét tuyển vào đại học.
Năm 2018, Trường ĐH Đông Á có 2250 chỉ tiêu xét tuyển vào đại học.

Kỳ tuyển sinh năm 2018, Trường ĐH Đông Á có tổng số 2250 chỉ tiêu xét tuyển, phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp THPT, GDTX (kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước). Phương thức xét tuyển học bạ THPT và kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Trong đó, với hình thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia, mức điểm xét tuyển tất cả các ngành từ 13 điểm trở lên; ngành sư phạm Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học có điểm xét tuyển từ 17 điểm. Riêng thí sinh đăng ký ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học phải có 1 bài viết tay nói về lòng yêu nghề sư phạm, nộp về cho Hội đồng tuyển sinh kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.