Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận lưu học sinh Campuchia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 1/3, đoàn công tác của tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia đến thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác của tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia do ông Or Vanthen - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Kampong Speu làm trưởng đoàn.

Tiếp đoàn có TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; các cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo đơn vị trực thuộc trường.

Sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 28 nghìn cử nhân, kỹ sư và hơn 800 thạc sĩ.

Trường hợp tác với nhiều nước trên thế giới: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Mỹ, Lào, Campuchia, Thái Lan... Đối với Campuchia, trường đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho 2 tỉnh Kampong speu và Svay Riêng. Trong đó, trường hỗ trợ tỉnh Kampong Speu 10 suất học bổng du học tại trường.

Đoàn công tác tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.
Đoàn công tác tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Trường ĐH Cửu Long.

Tại buổi làm việc, Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận thêm 5 lưu học sinh đến từ tỉnh Kampong Speu. Các em sẽ được nhà trường bố trí chỗ ăn và ở trong ký túc xá.

Sắp tới, các lưu học sinh phải trải qua thời gian 1 năm học chương trình tiếng Việt. Những lưu học sinh được đánh giá đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ và sẽ tham gia học chương trình đại học tại Trường ĐH Cửu Long theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Or Vanthen - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Kampong Speu đánh giá cao chất lượng đào tạo của Trường ĐH Cửu Long, mong được tiếp tục hợp tác với nhà trường để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Kampong Speu.

Tính đến nay, Trường ĐH Cửu Long đã tiếp nhận và đào tạo hơn 300 lưu học sinh. Hiện tại, có 136 lưu học sinh (114 Lào, 21 Campuchia, 1 Hàn Quốc) đang theo học tại trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.