Trường ĐH Cửu Long 10 năm đào tạo 1.391 học viên cao học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 15/7, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học và Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học Trường ĐH Cửu Long.
UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học Trường ĐH Cửu Long.

Đến dự buổi lễ có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long; ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo Sở, Ban, Ngành tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học tham gia giảng dạy sau đại học tại Trường ĐH Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long cho biết: Hiện nay, trường mở rộng công tác hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực quốc tế, đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành cho lưu học sinh và cán bộ các tổ chức và Chính quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Trường ĐH Cửu Long xác định chất lượng đào tạo là một mối quan tâm trọng yếu của nhà trường và xã hội. Trong quá trình đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kết quả học tập của học viên là minh chứng bất biến về chất lượng công tác đào tạo của nhà trường…

PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi lễ.
PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2013, Trường ĐH Cửu Long được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Đến nay, trường được phép đào tạo 6 ngành Thạc sĩ gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ thực phẩm, Văn học Việt Nam, Luật kinh tế. Trong đó đã có 4 ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Về đội ngũ giảng viên, trường có 10 Giáo sư, 45 Phó Giáo sư, 147 Tiến sĩ. Về quy mô đào tạo, đến nay trường đã tuyển sinh, đào tạo 1.391 học viên cao học. Trong đó, đã tốt nghiệp 889 học viên, còn đang học là 502 học viên. Phần lớn các học viên cao học là cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành các tỉnh Khu vực ĐBSCL.

Đặc biệt, trường đã đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý của Lào và Campuchia. Tính đến hiện tại, trường đã tiếp nhận và đào tạo 20 học viên nước ngoài (18 Lào, 2 Campuchia). Trong đó đã tốt nghiệp 18 học viên (16 Lào, 2 Campuchia), còn đang học 2 học viên (2 Lào).

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đánh giá cao công tác đào tạo của Trường ĐH Cửu Long. Đề nghị nhà trường cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GD&ĐT. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập, tăng cường quản lý chất lượng đầu ra, gắn với đánh giá, thừa nhận của xã hội, của người sử dụng lao động. Tập trung đào tạo nhân lực có trọng tâm, trọng điểm để phát triển các ngành mới, những ngành thế mạnh…

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học tại Trường ĐH Cửu Long. Trường ĐH Cửu Long tặng giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học và một số địa phương trong khu vực tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo sau đại học.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 10 năm đào tạo sau đại học, Trường ĐH Cửu Long tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học Trường ĐH Cửu Long”. Hội thảo đã nhận được 30 bài viết của các học giả, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên… Theo PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long: Hội thảo nhằm mục tiêu tổng kết kinh nghiệm, trao đổi học thuật, thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho công tác đào tạo sau đại học của Trường ĐH Cửu Long trong sự nghiệp đào tạo nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ hội nhập và phát triển đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ