Trường ĐH Công đoàn tổ chức khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ

GD&TĐ - Chiều 22/10, Trường ĐH Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 18 (2024 - 2026) cho 100 thí sinh trúng tuyển.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ khai giảng.
Văn nghệ chào mừng tại Lễ khai giảng.

Cả hai vợ chồng cùng trúng tuyển, trở thành tân học viên cao học của Trường ĐH Công đoàn, anh Nguyễn Hồng Quang bày tỏ, đây là dấu mốc quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào cho gia đình.

“Chúng em hứa sẽ chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc để tập trung học tập và nghiên cứu trong thời gian tới, cố gắng đạt được kết quả cao nhất” - anh Nguyễn Hồng Quang bày tỏ.

manhhung-311-300.jpg
PGS.TS Lê Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khai giảng.

Khẳng định, lựa chọn Trường ĐH Công đoàn học tập nâng cao trình độ là đúng đắn và có cơ sở, PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng cho hay, 100% chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của nhà trường đạt kiểm định chất lượng.

Nhà trường đặt mục tiêu đào tạo thạc sĩ nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Theo PGS.TS Lê Mạnh Hùng, thời gian qua, Trường ĐH Công đoàn không ngừng đầu tư đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, gia tăng công bố quốc tế; tăng cường hoạt động liên kết quốc tế.

image027-1997-8933.jpg
Học viên Nguyễn Hồng Quang, lớp CH18XHH, ngành Xã hội học đại diện tân học viên phát biểu tại buổi Lễ.
image009-3888-8787.jpg
Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.

Khóa đào tạo trình độ thạc sĩ (2024 - 2026) có 95 học viên Việt Nam thuộc 5 ngành đào tạo: Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Xã hội học; An toàn lao động & Sức khỏe nghề nghiệp. Đợt này có 5 học viên Lào thuộc 3 ngành đào tạo: Quản trị nhân lực; Xã hội học; An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.