Trường ĐH Cần Thơ tặng hơn 400 triệu đồng cho tân SV hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Đoàn Trường ĐH Cần Thơ vừa tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên ĐH Cần Thơ”, trao tặng hơn 400 triệu đồng cho tân SV hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Công đoàn trường trao học bổng cho các tân SV.
Đại diện Công đoàn trường trao học bổng cho các tân SV.
Chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên ĐH Cần Thơ” được xây dựng với mục đích vận động các suất học bổng giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua chương trình nhằm giáo dục lý tưởng sống đúng đắn, xây dựng hoài bão, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các bạn trẻ vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp
PGS.TS Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ phát biểu tại chương trình.
PGS.TS Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ phát biểu tại chương trình.
PGS.TS Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ chia sẻ: Thông qua chương trình, giúp các em tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn có một phần kinh phí trang trải những khó khăn ban đầu. Nhà trường nhắn gửi các em sử dụng số tiền được hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đúng mục đích. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, gửi lời cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ các em...
Chương trình “Thắp sáng ước mơ sinh viên ĐH Cần Thơ” lần thứ 4, đã vận động mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ được 46 suất học bổng với tổng giá trị là 279 triệu đồng.
Riêng Trường ĐH Cần Thơ cũng trao học bổng cho 51 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 153 triệu đồng.
Giao lưu trực tiếp với các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn.
Giao lưu trực tiếp với các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, chương trình còn tổ chức giao lưu trực tiếp với 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.