Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ

GD&TĐ -  Sáng 18/9, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập trường, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đã khai mạc triển lãm thành tựu khoa học công nghệ.

Một trong những gian triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của trường ĐH Bách khoa.
Một trong những gian triển lãm thành tựu khoa học công nghệ của trường ĐH Bách khoa.

Ngoài các gian trưng bày những sản phẩm, sáng chế, công trình nghiên cứu của cả cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, triển lãm còn thu hút sự tham gia của một số doanh nghiệp có liên quan.

Trong những năm qua, cán bộ và giảng viên trường ĐH Bách khoa cũng đã đạt được nhiều thành tích có giá trị trong NCKH với 5 bằng phát minh quốc tế, 11 bằng phát minh sáng chế trong nước, 4 giải thưởng VIFOTEC… 

Chất lượng của hoạt động NCKH của nhà trường còn được thế hiện thông qua số lượng thành tích của SV NCKH với nhiều giải thưởng có giá trị tại các cuộc thi như VIFOTEC, Tài năng khoa học trẻ, Loa thành, Holcim…

Ngoài các công bố khoa học, các bằng phát minh, các giải thưởng, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường còn được thể hiện thông qua các hoạt động chuyển giao công nghệ, đóng góp một phần không nhỏ vào kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. 

Một số công trình chuyển giao công nghệ điển hình như: Thiết kế chế tạo các loại lò hơi công nghiệp; Thiết kế chế tạo hệ thống thu hồi và sử dụng nhiên liệu biogas; 

Thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng ống bê-tông có lổ thoát nước; Thiết kế, chế tạo các dây chuyền sản xuất thức ăn nuôi tôm; Chế tạo gạch tự chèn mác cao; 

Thiết kế, chế tạo máy sản xuất bê tông tự chèn mác cao; Triển khai ứng dụng các hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời; Sản xuất các loại phụ gia thực phẩm, vật liệu composit trên cơ sở các vật liệu sợi tự nhiên.

Các công trình này đã mang lại nhiều hiệu quả trong sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao uy tín của nhà trường trong NCKH và chuyển giao công nghệ.

Cũng trong dịp này, Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hội thảo thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng như các nhà khoa học như: Hội thảo khoa học Nhà trường – Doanh nghiệp với chủ đề Các tiến bộ trong kỹ thuật vì sự phát triển bền vững với 30 bài báo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; Hội thảo Kỹ thuật giao thông và phát triển bền vững 2015 TESD’15; Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững ATCESD…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.