#trường Đại học Trà Vinh

16 kết quả phù hợp

Nhóm nghiên cứu bàn giao máy tách vỏ dừa cho doanh nghiệp tại xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Giảng viên trẻ chế tạo máy tách vỏ dừa tự động

GD&TĐ - Máy tách vỏ dừa tự động phục vụ sản xuất tơ dừa có thể tách đến 700 vỏ dừa/giờ, đem lại hiệu quả kinh tế cao, là sản phẩm của ThS Đặng Hoàng Vũ, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh.
Dừa sáp có nguồn lợi kinh tế hơn hẳn so với các loại dừa khác.

Máy dò dừa sáp “made in Việt Nam”

GD&TĐ - Ở mỗi buồng, tỷ lệ dừa sáp chỉ khoảng 20%, còn lại là dừa khô. Mỗi trái dừa sáp có giá đắt gấp 10 lần dừa khô, nhưng rất khó phân biệt.