Trường Đại học Thủ Dầu Một chào mừng ngày 20/11

GD&TĐ - Dự Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Namcủa trường Đại học Thủ Dầu Một (ĐH TDM) có ông Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; hơn 40 CB, GV của trường đã nghỉ hưu và trên 300 CB, GV, SV của trường.

Biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

ĐH TDM thành lập năm 2009, trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ SP Bình Dương. Qua hơn 7 năm hoạt động, là trường ĐH đa ngành, đa lĩnh vực. Chất lượng hoạt động đã chuyển biến tích cực theo các mô hình ĐH tiên tiến và từng bước hội nhập vào môi trường GD trong khu vực.

Năm học 2015 - 2016, nhà trường đào tạo 26 ngành ĐH, 9 ngành sau ĐH với quy mô 15.000 SV chính quy và 500 học viên cao học ở các lĩnh vực: Kỹ thuật, Kinh tế, Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Sư phạm và Quản lý Nhà nước. Năm học này, Trường có quy mô 15.000 SV hệ GD chính quy, 5.000 SV hệ GD thường xuyên và 700 học viên cao học.

Đội ngũ CB, GV nhanh chóng trưởng thành với 666 người, trong đó có 14 GS-PGS, 88 tiến sĩ, 491 thạc sĩ. Trong năm 2016, Trường đã cử 14 GV đi học tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911, 8 GV đi học thạc sĩ theo đề án 599 và 16 GV học tiến sĩ trong nước nhằm phát triển đội ngũ một cách bền vững.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã tặng lẵng hoa, hơn 20 bằng khen, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các tập thể và cá nhân của trường đã có nhiều thành tích trong năm học vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.