Trường Đại học Thành Đông khánh thành tổ hợp giảng đường, ký túc xá hiện đại

GD&TĐ - Trường Đại học Thành Đông khánh thành Tổ hợp Nhà làm việc, Giảng đường, Nhà ăn và Ký túc xá, nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người học.

Trường Đại học Thành Đông khánh thành tổ hợp giảng đường, ký túc xá hiện đại

Sáng 1/7, Trường Đại học Thành Đông long trọng tổ chức Lễ khánh thành Tổ hợp Nhà làm việc, Giảng đường, Nhà ăn và Ký túc xá.

Công trình được đưa vào sử dụng đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học.

Lễ khánh thành Tổ hợp Nhà làm việc, Giảng đường, Nhà ăn và Ký túc xá Trường Đại học Thành Đông diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của đông đảo đại biểu, đối tác, doanh nghiệp cùng cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường.

Tham dự chương trình, về phía Trường Đại học Thành Đông có PGS, TS Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thị Hoa Lý - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Văn Nam - Phó Hiệu trưởng; cùng các thành viên Hội đồng trường.

Đến dự buổi lễ còn có đại diện các cơ quan, đơn vị; các đối tác, doanh nghiệp; các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây dựng; đại diện các trường học cùng đông đảo khách mời đến tham quan và chúc mừng Nhà trường nhân dịp công trình chính thức được đưa vào hoạt động.

a2.jpg
a3.jpg
Các đơn vị đối tác tặng hoa chúc mừng nhà trường

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng. Đại diện các cơ quan, đơn vị, đối tác và doanh nghiệp đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng Trường Đại học Thành Đông nhân sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình xây dựng và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo kết quả đầu tư xây dựng Tổ hợp Nhà làm việc, Giảng đường, Nhà ăn và Ký túc xá.

Theo đó, công trình gồm ba khối nhà 9 tầng được đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo môi trường làm việc, giảng dạy, học tập và sinh hoạt ngày càng chất lượng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

PGS. TS Lê Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần nâng cao điều kiện đào tạo mà còn thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn của Nhà trường, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức cắt băng khánh thành Tổ hợp Nhà làm việc, Giảng đường, Nhà ăn và Ký túc xá. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu, công trình chính thức được đưa vào khai thác, sử dụng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Trường Đại học Thành Đông.

Ngay sau nghi thức khánh thành, các đại biểu đã tham quan toàn bộ khu Nhà làm việc, hệ thống giảng đường, khu nhà ăn và ký túc xá sinh viên.

Công trình được đầu tư đồng bộ với không gian khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu, làm việc và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Lễ khánh thành Tổ hợp Nhà làm việc, Giảng đường, Nhà ăn và Ký túc xá không chỉ đánh dấu việc hoàn thành một công trình trọng điểm của Trường Đại học Thành Đông mà còn khẳng định quyết tâm của Nhà trường trong việc không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?