Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

(GD&TĐ) - Hôm nay (12/12), Trường Đại học TDTT Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Trường (1977- 2012) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước.

Đến dự lễ kỷ niệm có bà Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đồng chí  lãnh đạo Cục, Vụ, Hiệp hội; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Tổng cục TDTT; lãnh đạo Đảng, UBND TP Đà Nẵng; đại diện các ban ngành trong và ngoài thành phố; các đoàn khách quốc tế đến từ Trung Quốc và các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm
Quang cảnh Lễ kỷ niệm

Trong diễn văn chào mừng, TS. Lê Tấn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống vẻ vang của trường Đại học TDTT Đà Nẵng qua 35 năm xây dựng và phát triển. Trải qua 35 năm là một chặng đường với nhiều trải nghiệm về nghĩa tình, về lòng yêu nghề đến nay Nhà trường đã đào tạo hơn 8000 cán bộ TDTT trình độ đại học, cao đẳng và trung học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho các tỉnh khu vực Miền Trung, Tây nguyên, nhiều sinh viên học giỏi đã được bồi dưỡng làm cán bộ giảng dạy của nhà trường, nhiều sinh viên ra trường đã là những người thầy, người huấn luyện viên giỏi, trong đó nhiều người được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý ngành TDTT ở các địa phương, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển ngành TDTT nước nhà.

Từ một đội ngũ cán bộ giáo viên ngày đầu thành lập chỉ có 11 người nhưng đến nay nhà trường có hơn 190 cán bộ, viên chức trong đó có 140 giảng viên, 10 tiến sĩ, 87 thạc sĩ và có 21 giảng viên đang đào tạo tiến sĩ trong đó có 11 giảng viên đào tạo ở nước ngoài.

Với truyền thống, uy tín đào tạo 35 năm qua, trường Đại học TDTT Đà Nẵng ngày càng thu hút được số lượng sinh viên theo học, quy mô đào tạo đào tạo của nhà trường trên 3.500 sinh viên.

Nhà trường thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, đổi mới phương pháp quản lý và cải tiến phương pháp đánh giá kết quả học tập, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi thường xuyên đạt tỷ lệ trên 50%, số sinh viên ra trường trên 75% có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo.

Hiện nay, nhà trường đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008. Về công tác nghiên cứu khoa học, hàng năm nhà trường đã nghiệm thu hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và được đưa vào ứng dụng trong giảng dạy.

Năm 2010 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao cho trường từ năm 2011 nhà trường triển khai nhiệm vụ quy hoạch phát triển ngành TDTT cho các tỉnh Miền Trung – Tây nguyên đến 2020 và tầm nhìn 2030; về công tác hợp tác quốc tế nhà trường đã xúc tiến việc mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học của các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Đài Loan, Thái Lan…qua hợp tác nhà trường đã tiếp nhận tài trợ học bổng đào tạo cho 18 nghiên cứu sinh.

Về cơ sở vật chất, nhà Trường tiếp tục đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở 1 nhiều hạng mục nhà tập, sân bãi, nhà làm việc, giảng đường, thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu đào tạo 4000 sinh viên trong những năm tới…

Nhà trường được nhận Huân chương
Thứ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Kim Liên trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước cho trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Với những kết quả đã đạt được 35 năm qua, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 03 Huân chương Lao động Hạng Nhì, 08 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân; nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc….

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Thị Kim Liên đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước cho trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Đồng chí Trần Thọ - Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch Nước cho TS. Lê Tấn Đạt – Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao Huân chương Lao động Hạng ba của Chủ tịch Nước cho 04 tập thể (Phòng Tài Vụ, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ môn Điền kinh) và 02 cá nhân được nhận thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại buổi lễ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã trao cờ truyền thống cho trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Đặng Thị Kim Liên chúc mừng đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Trường. Thứ trưởng đã đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhà trường đã đạt được trong 35 xây dựng và phát triển.

Thứ trưởng đã nhấn mạnh: Nhà trường tiếp tục chủ động thực hiện sáng tạo có hiệu quả các cuộc vận động trong đó có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ viên chức, sinh viên, thực hiện thật tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”, phấn đấu mỗi cán bộ quản lý có một sáng kiến, mỗi giảng viên có một đổi mới về phương pháp dạy học; không ngừng đổi mới mọi mặt hoạt động của nhà trường để đáp ứng nhu cầu xã hội, hội nhập và phát triển…           

                                                                                                                Thu Thanh

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.