Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gia hạn tuyển dụng viên chức

GD&TĐ - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gia hạn tuyển dụng viên chức

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-ĐHSPHN2 và Thông báo số 149/TB-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 về việc tuyển dụng viên chức năm 2023. Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020);

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Sơ yếu lý lịch (trong vòng 6 tháng) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy khám sức khoẻ (trong vòng 6 tháng);

- Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự tuyển. Đối với các văn bằng, bảng điểm tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chú ý: Mỗi ứng viên chỉ ứng tuyển vào 1 vị trí. Hồ sơ ứng tuyển không hoàn trả lại nếu không trúng tuyển.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 25 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023, vào giờ hành chính của các ngày làm việc (trừ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và các ngày lễ); trường hợp gửi theo đường bưu chính thì thời gian tính theo dấu bưu điện.

Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức-Hành chính (phòng 1.05-Nhà A1) hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

kiem viec nhanh Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất tìm người giúp việc ở hà nội Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com