Trường Đại học Nông Lâm (Thái Nguyên) đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) tổ chức chương trình gặp mặt truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước trao huân chương độc lập hạng Nhì cho đại diện trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước trao huân chương độc lập hạng Nhì cho đại diện trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)

Dự chương trình có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Hầu A Lềnh, UV BCH T.Ư Đảng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;  Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phan Thị Kim Oanh Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Quốc hội.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Về phía Đại học Thái Nguyên có GS. TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng thành viên; Ban giám hiệu, Chủ tịch hội đồng, đại diện cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên). 

PGS.TS Nguyễn Hưng Quang - Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS Nguyễn Hưng Quang - Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm phát biểu tại buổi lễ

Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) được thành lập theo quyết định số 98-TTg/VC ngày 19 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển cùng với tâm huyết trách nhiệm của thầy và trò các thế hệ, Nhà trường đã có những bước phát triển rất đáng tự hào khẳng định được vị thế và vai trò là một trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu về các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Ở mỗi giai đoạn, dù có nhiều khó khăn và thách thức, nhưng trường Đại học Nông Lâm đã vượt qua, xây dựng một tập thể đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Đến nay, trường đã đào tạo cho đất nước gần 50.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 3000 thạc sỹ, gần 100 tiến sỹ về kỹ thuật và quản lý nông, lâm, ngư nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường, kinh tế và phát triển nông thôn.

Các thế hệ sinh viên đã và đang đóng góp vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói riêng. Gần 70% cán bộ chủ chốt làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường, hơn 6000 cựu sinh viên tiêu biểu của Nhà trường là các đồng chí đã và đang giữ cương vị lãnh đạo các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tập đoàn. Đặc biệt, 12 cựu sinh viên của Nhà trường là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa và hiện nay có 11 đồng chí là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trong 10 năm trở lại đây, mỗi năm Nhà trường chủ trì 7 – 8 nhiệm vụ/ đề tài cấp Nhà nước, 20 – 30 đề tài cấp Bộ, tỉnh, trên 100 đề tài cấp cơ sở của giảng viên và sinh viên…

Bên cạnh đó, Nhà trường đặc biệt coi trọng việc tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, tạo ra sản phẩm góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương nhằm tranh thủ nguồn lực và nâng cao vị thế của trường trong khu vực và thế giới. Nhà trường hiện có quan hệ hợp tác với 40 trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Đức, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Mỹ, Nga, Canada...

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương kết quả trường Đại học Nông Lâm đã đạt được, chia sẻ khó khăn và những nỗ lực của các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương kết quả trường Đại học Nông Lâm đã đạt được, chia sẻ khó khăn và những nỗ lực của các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận phần thưởng cao quý, phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, biểu dương kết quả Nhà trường đạt được; Chia sẻ những khó khăn và nỗ lực của các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp có trình độ, nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Nhà trường
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng cần thực hiện gồm thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị đại học, công tác quản lý, phương pháp dạy học; Xây dựng môi trường giáo dục xanh; Gắn sự phát triển của Nhà trường với nghị quyết Đảng bộ của Tỉnh; Quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.

Đồng thời, tin tưởng Nhà trường sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đào tạo, xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ