Trưa 22/8, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM thông báo điều chỉnh học phí năm học 2026-2027. Đáng chú ý, nhà trường quyết định không áp dụng quy định thu học phí quá hạn thời gian đào tạo trong năm học này.
Theo thông báo, việc điều chỉnh được thực hiện căn cứ tình hình thực tế và lộ trình học tập của sinh viên.
"Nhằm chia sẻ, đồng hành cùng sinh viên trong nỗ lực hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ, nay, ban giám hiệu quyết định năm học 2026-2027 không áp dụng quy định thu học phí quá hạn thời gian đào tạo tại điểm b, điểm c, mục 9, khoản 1, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2684/QĐ-ĐHNH ngày 4/8/2026", thông báo nêu.
Động thái này được đưa ra sau khi điểm b, mục 9 trong Quyết định số 2684/QĐ-ĐHNH ngày 4/8/2026 về mức thu học phí và các loại giá dịch vụ năm học 2026-2027 của trường khiến nhiều sinh viên lo ngại, bức xúc.
Cụ thể, tại mục “Học phí quá hạn thời gian đào tạo quy định của chương trình đào tạo các hệ đào tạo” (không bao gồm đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ), nhà trường quy định đối với sinh viên còn thiếu các văn bằng, chứng chỉ như tin học, Anh văn..., mức đóng quá hạn mỗi lần (tương đương 5 tháng) bằng 50% mức trần học phí áp dụng theo năm học hiện hành.
Theo phản ánh của sinh viên, căn cứ quy định này, nếu chưa hoàn tất chứng chỉ tiếng Anh hoặc tin học theo yêu cầu để đủ điều kiện tốt nghiệp, họ có thể phải đóng khoản tiền quá hạn lên tới 10-20 triệu đồng, tùy chương trình đào tạo.
Một số sinh viên cho rằng, theo bản chất của học phí, đây là khoản tiền người học trả cho cơ sở giáo dục đại học để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí dịch vụ đào tạo, hỗ trợ học tập.
Trong trường hợp sinh viên chỉ còn thiếu chứng chỉ đầu ra, không đăng ký học phần, không tiếp tục tham gia học tập và nhà trường không cung cấp hoạt động giảng dạy hay dịch vụ đào tạo tương ứng, việc thu 50% mức trần học phí khiến họ đặt câu hỏi về cơ sở của khoản thu này.
Bên cạnh đó, sinh viên cũng viện dẫn quy chế đào tạo đại học hiện hành, theo đó thời gian tối đa để người học hoàn thành khóa học do cơ sở đào tạo quy định nhưng không vượt quá 2 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa.
Từ quy định này, sinh viên cho rằng trường hợp sinh viên năm thứ 5-6 vẫn nằm trong thời hạn đào tạo theo quy định, chưa vượt quá thời gian tối đa, thì việc xác định là "quá hạn" để áp dụng thêm khoản thu nói trên cần có cơ sở rõ ràng.
Mời sinh viên đến trường "giải đáp thắc mắc về học phí"
Trước đó, ngày 21/8, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM thông báo về việc giải đáp thắc mắc liên quan đến đóng học phí, phí dịch vụ năm học 2026-2027, theo đó sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Phòng Tài chính kế toán tại cơ sở Phường Sài Gòn hoặc Phường Thủ Đức để được giải thích cụ thể.
"Qua nắm bắt thông tin phản hồi của sinh viên, nhà trường nhận thấy một nhiều sinh viên lo lắng về các quy định mà trường đã ban hành làm ảnh hưởng tới uy tín của trường.
Nhà trường khuyến nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với các bộ phận chức năng để được cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết; không đăng tải hoặc tiếp nhận thông tin từ các trang không chính thống, tránh bị lợi dụng, bóp méo sự thật, gây hoang mang, lo lắng cho sinh viên và ảnh hưởng đến uy tín của trường", thông báo mới nhất của nhà trường nêu.
Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, GS.TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, cho biết quy định về “học phí quá hạn” nêu trên đã được nhà trường ban hành từ năm 2022. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, nhà trường chưa thu khoản phí này đối với bất kỳ sinh viên nào.
Theo GS.TS Nguyễn Đức Trung, quy định trên không được áp dụng theo cách cứ sinh viên chưa hoàn thành chứng chỉ đầu ra là phải đóng tiền. Nếu sinh viên không đăng ký học phần và không phát sinh dịch vụ đào tạo thì không có căn cứ để thu học phí. Học phí phải gắn với việc phát sinh tín chỉ và dịch vụ đào tạo thực tế.
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cho rằng quy định này chủ yếu được đưa ra như một biện pháp cảnh báo, nhằm thúc đẩy sinh viên chủ động hoàn thành các chuẩn đầu ra đúng tiến độ.
Ông Trung lý giải, trong giai đoạn khoảng 2017-2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp không đúng hạn tại trường rất cao, khoảng 40-50%. Nguyên nhân chính là nhiều sinh viên dù đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo nhưng vẫn thiếu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học nên chưa thể được công nhận tốt nghiệp.
Trong nhiều trường hợp, nhà trường và các phòng chức năng đã nhiều lần liên hệ với những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp bằng nhiều phương thức nhưng không nhận được phản hồi.
"Quy định này được đưa ra như một cảnh báo để sinh viên có lộ trình hoàn thành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học, qua đó bảo đảm tốt nghiệp đúng hạn", ông Trung cho biết.