Trường Đại học Mở Hà Nội trao bằng tốt nghiệp với quy mô lớn nhất từ trước tới nay

GD&TĐ - Ngày 9/1, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân tốt nghiệp năm 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nghi thức trao bằng trọng thể, trang nghiêm nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Nghi thức trao bằng trọng thể, trang nghiêm nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là lễ trao bằng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với tất cả các bậc đào tạo và các hệ đào tạo trong nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và chúc mừng tân tiến sĩ đầu tiên ngành Ngôn ngữ Anh của nhà trường; 213 tân thạc sĩ; hơn 4.400 tân kỹ sư và cử nhân.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nhắc lại, hai năm vừa qua, đất nước và ngành giáo dục phải gồng mình phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung phát biểu tại buổi lễ

“Giữa đại dịch, các bạn chính là những người nỗ lực và mạnh mẽ, vươn lên trong học tập. Các bạn đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành chương trình của khoá học. Đó là một phần quan trọng tạo nên kết quả chung của nhà trường. Từ ngày hôm nay, các bạn sẽ gia nhập đội ngũ cựu học viên, cựu sinh viên của nhà trường với con số hơn 200 nghìn” – PGS.TS bày tỏ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, hơn 28 năm qua, Trường ĐH Mở Hà Nội đã đào tạo và trao bằng cho hơn 200 nghìn cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ. Hôm nay là tiến sĩ đầu tiên nhận bằng, đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho xã hội, với nhiều ngành, trình độ và phương thức đào tạo khác nhau.

Nhiều người sau khi được đào tạo từ nhà trường, không chỉ tạo việc làm cho mình mà còn tạo việc làm cho nhiều người và giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến
Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến

“Các tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân và kỹ sư hôm nay là niềm tự hào của gia đình, thầy cô giáo; đồng thời tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, tiếp tục đem tri thức và nhiệt huyết của mình tới mọi miền của Tổ quốc” - PGS.TS Nguyễn Thị Nhung chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Tổ quốc trong tôi từ mùa Thu ấy!

GD&TĐ - Không hiếm người, đọc đúng từ Tổ quốc mà chẳng thấy Tổ quốc đâu. Vô vị trong lối hô khẩu hiệu. Với tôi, Tổ quốc bình dị mà!

Đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế năm 2025: Quang Minh, Mạnh Tuấn, Giang Đức Dũng, Hoàng Khôi (từ bên trái qua).

Những 'ngôi sao' Hóa học Việt

GD&TĐ - Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đoạt 4 Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế được tổ chức trực tiếp.

Cố nhạc sĩ Văn Cao và họa sĩ Văn Thao. Ảnh: NVCC.

'Tiến quân ca' - Chứng nhân thầm lặng cho lý tưởng

GD&TĐ - Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, khi những giai điệu hào hùng của “Tiến quân ca” cất lên, lòng người Việt lại dâng trào cảm xúc. Đó không chỉ là một bản nhạc - đó là biểu tượng tinh thần, là tiếng gọi độc lập, là linh hồn của một dân tộc đã đứng dậy từ máu lửa chiến tranh.